Gần 27 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Ngày 4.7, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mỹ Ly
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mỹ Ly

Triển khai chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” để chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ, LĐLĐ thành phố và các cấp Công đoàn đã trao 71.885 phần quà với tổng số tiền 26 tỉ 811,870 triệu đồng.

Đồng thời, huy động 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia bán hàng giảm giá, gian hàng 0 đồng và thay nhớt xe miễn phí cho công nhân, NLĐ; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; bốc thăm trúng thưởng với các món quà giá trị nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần động viên NLĐ nhân dịp Xuân về.

LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia cùng với lãnh đạo đơn vị quan tâm tiền lương, tiền thưởng, quà Tết cho NLĐ từ bằng hoặc cao hơn so với năm 2022. Ngoài ra, tùy theo điều kiện, các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho NLĐ như tặng quà, hỗ trợ tàu xe về quê đón Tết hoặc bố trí xe đưa NLĐ về quê,…

Liên quan đến các hoạt động xã hội và thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên, Ban Quản lý quỹ Tấm lòng vàng Cần Thơ bàn giao 8 Mái ấm Công đoàn, xét trao 13 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; trợ cấp khó khăn 10 trường hợp đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn tổ chức thăm và hỗ trợ 415 suất quà cho cán bộ, công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 144.660.000 đồng. Quỹ Tương trợ Công đoàn hỗ trợ cho 40 trường hợp (nằm viện, nghỉ hưu, tang chế…) với tổng số tiền 37 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn đã đăng ký thực hiện 3.699 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm; 128 công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; đăng ký thực hiện 294 mô hình Dân vận khéo; tổ chức gắn 6 biển công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn đã linh hoạt hưởng ứng, phát huy tính hiệu quả thông qua các cuộc thi, hội thi do LĐLĐ tổ chức, phát động với nhiều nội dung phong phú, phù hợp, kịp thời đưa thông tin đến đoàn viên, NLĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn nhận những kết quả đạt được và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Ly
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Ly

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để trong những tháng còn lại của năm tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết của hoạt động Công đoàn trong năm 2023. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba ấn tượng với chuyến thăm Cần Thơ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Theo ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, chuyến đi đến Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước.

Cần Thơ dự kiến tổ chức Đại hội Công đoàn từ 19 - 21.7

PHONG LINH |

Ngày 19.6, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Cần Thơ dự kiến tổ chức Đại hội Công đoàn từ 19 - 21.7.

Hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Cần Thơ vượt qua dịch bệnh

MỸ LY |

Ngày 12.6, Đảng bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Có nên "câu giờ" khi nhận được cuộc gọi lừa đảo, rác?

KHÁNH AN |

Khi nhận được cuộc gọi rác, nhiều người có xu hướng câu giờ, chọc tức các đối tượng để lần sau các đối tượng này sẽ không làm phiền mình.

Chuẩn bị xét xử các bị cáo trong vụ án sân bay Điện Biên

NHÓM PV |

TAND tỉnh Điện Biên vừa công bố lịch xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án sân bay Điện Biên. 9 người này bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Hành trình truy tìm chiếc ví hàng trăm triệu đồng ở sân bay Nội Bài

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện trả lại chiếc ví hàng trăm triệu đồng cho người bị rơi tại sân bay Nội Bài.

Loạt cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sắp hầu tòa

Trần Lâm |

Bà Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và loạt cán bộ cấp dưới sắp phải hầu tòa vì những sai phạm liên quan đến đấu thầu.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba ấn tượng với chuyến thăm Cần Thơ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Theo ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, chuyến đi đến Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước.

Cần Thơ dự kiến tổ chức Đại hội Công đoàn từ 19 - 21.7

PHONG LINH |

Ngày 19.6, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Cần Thơ dự kiến tổ chức Đại hội Công đoàn từ 19 - 21.7.

Hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Cần Thơ vượt qua dịch bệnh

MỸ LY |

Ngày 12.6, Đảng bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.