Gần 120 suất học bổng tiếp sức cho con công nhân lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Nhằm tiếp sức cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi năm học 2021-2022, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức Lễ Trao học bổng cho các học sinh là con đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động.
“Hôm nay được nhận học bổng con vui và hạnh phúc lắm, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mọi người“- Đây là lời chia sẻ của em Trần Gia Bảo (học sinh lớp 4) khi được nhận quà
“Hôm nay được nhận học bổng, con vui và hạnh phúc lắm, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mọi người“- đây là lời chia sẻ của em Trần Gia Bảo (học sinh lớp 4) khi nhận được suất học bổng tiếp sức trong năm học mới này.
 
Sáng ngày 20.10, tại Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã diễn ra lễ Trao học bổng  cho các em học sinh là con đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động thuộc các CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.
 
Đến tham dự chương trình, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ đã gửi lời thăm hỏi và trao tặng những suất học bổng đến các em học sinh.
Gần 120 suất học bổng được trao tặng đến các em học sinh, mỗi phần bao gồm 10 quyển tập học cùng giá trị tiền mặt từ 400-600 nghìn đồng cho mỗi em với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, trong đó được trích từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng là 13,4 triệu đồng, còn lại là từ nguồn xã hội hóa.
Gần 120 suất học bổng được trao tặng đến các em học sinh, mỗi phần bao gồm 10 quyển tập học cùng giá trị tiền mặt từ 400-600 nghìn đồng cho mỗi em với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, trong đó được trích từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng là 13,4 triệu đồng, còn lại là từ nguồn xã hội hóa.
 
Các em học sinh được hướng dẫn ngồi ổn định vị trí, giữ khoảng cách an toàn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên nhận học bổng.
 
Tại đây, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn Các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ chia sẻ: "Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn không ít những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với tinh thần "Tương thân, tương ái", chia sẻ những khó khăn, góp phần chăm lo cho các em có điều kiện được cắp sách đến trường, hôm nay, chúng tôi trao tặng gần 120 suất học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động vượt khó học giỏi với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng đối với đoàn viên, công nhân lao động".
 
Các em học sinh đều rất phấn khởi, vui mừng khi được nhận những suất học bổng tiếp sức cho năm học mới.
 
"Tôi rất vui khi con mình được nhận học bổng hỗ trợ, đây là nguồn động lực to lớn giúp con tôi thêm cố gắng và vươn lên học tập tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho con em chúng tôi có điều kiện được cắp sách đến trường", chị Nguyễn Thị Lệ Thương (phụ huynh học sinh) chia sẻ.
 
Những suất học bổng không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn giúp cho các em có thêm động lực và phấn đấu học tập tốt trong thời gian tới.
BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Cao Huy |

Thời gian qua, Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và giúp người dân vượt qua khó khăn hậu COVID-19.

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Người bán vé số ở Cần Thơ: "Chỉ mong được đi làm để lo cho cuộc sống"

BẠCH CÚC |

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong vé số được hoạt động như dự kiến, chúng tôi được đi làm trở lại để còn lo cho cuộc sống, thất nghiệp mấy tháng qua nên nhớ nghề lắm"- Đây là lời tâm sự của người bán vé số Cần Thơ khi mong mỏi ngày vé số được "tái khởi động".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Cao Huy |

Thời gian qua, Công đoàn Công an TP.Cần Thơ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và giúp người dân vượt qua khó khăn hậu COVID-19.

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Người bán vé số ở Cần Thơ: "Chỉ mong được đi làm để lo cho cuộc sống"

BẠCH CÚC |

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong vé số được hoạt động như dự kiến, chúng tôi được đi làm trở lại để còn lo cho cuộc sống, thất nghiệp mấy tháng qua nên nhớ nghề lắm"- Đây là lời tâm sự của người bán vé số Cần Thơ khi mong mỏi ngày vé số được "tái khởi động".