Cần Thơ tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2023

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 29.8, LĐLĐ huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Cờ Đỏ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có 200 đại biểu là cán bộ Công đoàn đang công tác trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mục đích lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn các cấp. Đồng thời, quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản Nghị quyết của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, cơ quan liên quan đến cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, còn hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động công đoàn cho các cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp, tạo sự đồng đều trong hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp.

Cụ thể, sẽ triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”. Bên cạnh đó, các văn bản, chính sách công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, còn triển khai Nghị quyết, kết quả Đại hội Công đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời, công tác tài chính như: Giới thiệu, hướng dẫn phần mềm quản lý tài chính công đoàn các cấp. Các thao tác cơ bản thực hiện phần mềm tài chính công đoàn và hướng dẫn nghiệp vụ hoạch toán, quyết toán tài chính...

Lớp tập huấn sẽ tổ chức trong vòng 3 ngày, từ ngày 29.8.2023, kết thúc vào ngày 31.8.2023.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ cho biết, thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ Công đoàn. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Từ đó góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn trên địa bàn trong thời gian tới.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TP Cần Thơ đặt mục tiêu có trên 100.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ 2023-2028

Phong Linh |

Đi qua chặng đường gian lao và có được kinh nghiệm quý báu, LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ). Trong đó, nhiệm vụ phát triển đoàn viên được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng.

100 đoàn viên Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ hào hứng tham gia giải bơi lội

PHONG LINH |

Ngày 26.8, Công đoàn ngành Y tế TP Cần Thơ tổ chức "Giải bơi lội ngành Y tế năm 2023". Nhiều đoàn viên hào hứng vì được dịp rèn luyện sức khỏe và giao lưu với các đơn vị bạn.

Công đoàn Cần Thơ hỗ trợ công nhân bị nợ lương, BHXH

PHONG LINH |

Sáng 24.8, gần 100 công nhân đến Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để đòi quyền lợi vì bị nợ lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH); Công đoàn Cần Thơ đã tổ chức để đối thoại, hỗ trợ công nhân. Chị Trần Thị Kim Ba (43 tuổi, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chia sẻ, chị đã làm ở công ty này nhiều năm, sau dịch bệnh COVID-19, lương cứ “teo tóp” dần. “Ban đầu Công ty trả lương 100%, sau đó còn 70%, 19% rồi cuối cùng là không trả lương, mà muốn có lương thì chúng tôi đòi gắt lắm công ty mới chịu trả” - chị Ba nói. Được biết, cùng với nợ lương, Công ty Vạn Ý cũng không đóng đủ BHXH cho chị Ba.

Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vụ thông thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên thông đồng với một số cán bộ Sở Y tế, dùng "quân xanh" để trúng 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Cận cảnh công trường sân bay Long Thành trước giờ khởi công 2 gói thầu khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hai gói thầu lớn nhất của dự án sân bay Long Thành gồm gói 5.10 - thi công nhà ga hành khách trị giá 35.000 tỉ đồng và gói thầu 4.6 – thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay trị giá 7.308 tỉ đồng, sẽ được khởi công vào chiều ngày 31.8. Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay đại công trường này đã trở nên tấp nập với hàng đoàn xe tải, xe múc tấp nập thi công các hạng mục khác để phục vụ cho việc thi công 2 gói thầu lớn sắp tới.

Điều tra dấu hiệu tội phạm nhóm Bông hồng đen lấy máu học sinh Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 30.8, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra dấu hiệu tội phạm của nhóm Bông hồng đen.

Nữ rapper đình đám Hàn Quốc vỗ tay khen hết lời khi ăn phở Hà Nội

Ninh Phương |

Nữ rapper đình đám Jessi liên tục dành lời khen cho những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở bò hay bánh mì.

Phạt kế toán Novaland 100 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Đức Mạnh |

Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng Novaland - đã bán 603.790 cổ phiếu NVL vào ngày 28.7.2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công đoàn TP Cần Thơ đặt mục tiêu có trên 100.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ 2023-2028

Phong Linh |

Đi qua chặng đường gian lao và có được kinh nghiệm quý báu, LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ). Trong đó, nhiệm vụ phát triển đoàn viên được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng.

100 đoàn viên Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ hào hứng tham gia giải bơi lội

PHONG LINH |

Ngày 26.8, Công đoàn ngành Y tế TP Cần Thơ tổ chức "Giải bơi lội ngành Y tế năm 2023". Nhiều đoàn viên hào hứng vì được dịp rèn luyện sức khỏe và giao lưu với các đơn vị bạn.

Công đoàn Cần Thơ hỗ trợ công nhân bị nợ lương, BHXH

PHONG LINH |

Sáng 24.8, gần 100 công nhân đến Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để đòi quyền lợi vì bị nợ lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH); Công đoàn Cần Thơ đã tổ chức để đối thoại, hỗ trợ công nhân. Chị Trần Thị Kim Ba (43 tuổi, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chia sẻ, chị đã làm ở công ty này nhiều năm, sau dịch bệnh COVID-19, lương cứ “teo tóp” dần. “Ban đầu Công ty trả lương 100%, sau đó còn 70%, 19% rồi cuối cùng là không trả lương, mà muốn có lương thì chúng tôi đòi gắt lắm công ty mới chịu trả” - chị Ba nói. Được biết, cùng với nợ lương, Công ty Vạn Ý cũng không đóng đủ BHXH cho chị Ba.