Tập huấn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho CN, cán bộ CĐ

Thiệu Vũ |

Cà Mau - LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; những quy định về ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Ngày 21.9, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; những quy định về ký kết thỏa ước lao động tập thể  (TƯLĐTT) và tập huấn nhóm công nhân nòng cốt tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thủy sản.

Tham dự tập huấn có gần 180 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; một số CĐCS trực thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố Cà Mau và các công đoàn ngành; nhóm Công nhân nòng cốt tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trần Việt Hoá - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu tham dự tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vinh Quang - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; những quy định về TƯLĐTT và các văn bản Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bảng TƯLĐTT. Những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cho nhóm công nhân nòng cốt thực hiện thí điểm thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản tham gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về pháp luật lao động cho đoàn viên, người lao động và những kiến thức cơ bản, những kỹ năng trong việc thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các loại hình doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của công đoàn các cấp nhất là công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Tập huấn phần mềm quản lý, kế toán cho cán bộ Công đoàn

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Ngày 21.9, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn, phần mềm kế toán và công tác chi đại hội CĐCS cho 74 cán bộ Công đoàn.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội cho 270 cán bộ đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.9, Liên đoàn lao động tỉnh cho biết đã triển khai 2 buổi tập huấn cho cán bộ đoàn viên trực thuộc 2 công đoàn cấp trên cơ sở.

Đồng Tháp: Tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ CĐ

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - Tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hậu Giang: Tập huấn phần mềm quản lý, kế toán cho cán bộ Công đoàn

HỒ THẢO |

Hậu Giang- Ngày 21.9, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn, phần mềm kế toán và công tác chi đại hội CĐCS cho 74 cán bộ Công đoàn.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội cho 270 cán bộ đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.9, Liên đoàn lao động tỉnh cho biết đã triển khai 2 buổi tập huấn cho cán bộ đoàn viên trực thuộc 2 công đoàn cấp trên cơ sở.

Đồng Tháp: Tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ CĐ

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - Tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc.