LĐLĐ tỉnh Cà Mau hỗ trợ thức ăn nhanh cho người lao động về quê tránh dịch

Thiệu Vũ |

Chia sẻ vất vả và để góp phần tiếp động lực cho người lao động từ TPHCM và các tỉnh về quê tránh dịch, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức vận động và hỗ trợ 1.000 suất thức ăn nhanh gửi đến bà con.

Những ngày qua hàng trăm người dân từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19 trở về quê hương Cà Mau để tránh dịch. Thấu hiểu được việc người dân từ các tỉnh, thành xa xôi về quê hương rất gian nan và cực khổ, đặc biệt là trong quá trình di chuyển về quê theo đoàn người dân sẽ gặp khó khăn và nhiều hạn chế trong việc ăn, uống.

Cán bộ Công đoàn Cà Mau trực tiếp giao bánh mì đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến tận tay người dân từ các tỉnh, thành về Cà Mau tránh dịch.
Cán bộ Công đoàn Cà Mau trực tiếp giao bánh mì đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến tận tay người dân từ các tỉnh, thành về Cà Mau tránh dịch.

Sáng 4.10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công đoàn Viên chức vận động các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức hỗ trợ thức ăn nhanh cho người dân từ vùng dịch về quê hương Cà Mau được 1.000 ổ bánh mì và 1.000 chai nước suối. Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến tận tay người dân từ các tỉnh, thành về Cà Mau.

Đây là việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của tổ chức Công đoàn tỉnh muốn chia sẻ một phần khó khăn, vất vả của người dân trên đường về quê hương Cà Mau tránh dịch.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quá tải người về quê tự phát, Cà Mau cho cách ly F1 tại nhà

NHẬT HỒ |

Trước tình hình lượng người tự phát trở về quê quá đông, các khu cách ly tập trung quá tải, sáng ngày 4.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị khẩn trương thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F1.

Người dân ùn ùn về quê, các tỉnh miền Tây tái kích hoạt trạng thái có dịch

NHẬT HỒ |

Trước làn sóng người dân ùn ùn trở về quê tự phát, các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp ứng phó. Tất cả đều kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 cao nhất; tạm dừng những hoạt động dự kiến vào ngày hôm nay 4.10.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Quá tải người về quê tự phát, Cà Mau cho cách ly F1 tại nhà

NHẬT HỒ |

Trước tình hình lượng người tự phát trở về quê quá đông, các khu cách ly tập trung quá tải, sáng ngày 4.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị khẩn trương thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F1.

Người dân ùn ùn về quê, các tỉnh miền Tây tái kích hoạt trạng thái có dịch

NHẬT HỒ |

Trước làn sóng người dân ùn ùn trở về quê tự phát, các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp ứng phó. Tất cả đều kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 cao nhất; tạm dừng những hoạt động dự kiến vào ngày hôm nay 4.10.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…