Cà Mau trao hỗ trợ bữa ăn cho hơn 2.200 CNLĐ “3 tại chỗ” và lực lượng y tế

Thiệu Vũ |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức buổi trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ" và đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã trao hỗ trợ cho 1.905 đoàn viên, người lao động làm việc tại 08 Công đoàn cơ sở công ty trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ, ngày 25.8.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm bồi dưỡng, tăng cường khẩu phần ăn cho người lao động đang thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã trao hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 337 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11.8.2021 nhằm hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/người, với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” là rất khó khăn, nhưng các Công đoàn cơ sở đã cùng với doanh nghiệp khắc phục khó khăn, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.

Thay mặt Ban Giám đốc các doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Chính - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex - đã chia sẻ về tình hình sản xuất và công tác phòng, chống dịch của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ về kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Đây là nguồn động viên để công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, góp phần vào phát triển chung của doanh nghiệp.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau sớm trao tiền hỗ trợ đến công nhân đang sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã đề nghị các LĐLĐ huyện, TP.Cà Mau và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh rà soát để thực hiện hỗ trợ nhanh nhất cho công nhân đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Cụ thể, sẽ hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/người cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau sớm trao tiền hỗ trợ đến công nhân đang sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã đề nghị các LĐLĐ huyện, TP.Cà Mau và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh rà soát để thực hiện hỗ trợ nhanh nhất cho công nhân đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Cụ thể, sẽ hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/người cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện phương án “3 tại chỗ”.