Cà Mau phát động thi đua vượt khó, sáng tạo chiến thắng COVID-19 trong CNLĐ

Thiệu Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 20.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cuộc phát động được triển khai đến công đoàn các cấp nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” góp phần sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Theo đó, công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch; về truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là một “chiến sĩ”, vừa nâng cao nhận thức phòng, chống dịch cho bản thân, vừa tuyên truyền đến người thân, đồng nghiệp và cả cộng đồng.

Công nhân lao động Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt tại xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) sản xuất hàng hóa trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.
Công nhân lao động Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt tại xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) sản xuất hàng hóa trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, công đoàn các cấp sẽ vừa tuyên truyền vừa có những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời chú trọng các biện pháp với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp có các hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; có cách làm hay, giải pháp sáng tạo đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu thực tiễn và diễn biến của dịch tại các địa phương. Tăng cường phát huy các mô hình có hiệu quả như: “Tổ an toàn COVID-19”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Nhà trọ 0 đồng, “Nghĩa tình công đoàn”, “Bếp ăn nghĩa tình”…

Trong công tác triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; xác định rõ trách nhiệm, nêu cao bản lĩnh của từng cán bộ công đoàn vào thời điểm khó khăn, thử thách với tinh thần "Tất cả vì đoàn viên, người lao động".

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gỡ nút thắt cho xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau

Vũ Long |

Cà Mau nổi tiếng cả nước với những đặc sản của mô hình tôm-lúa. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản đang khó khăn do thiếu nguyên liệu.

Cà Mau trao hỗ trợ bữa ăn cho hơn 2.200 CNLĐ “3 tại chỗ” và lực lượng y tế

Thiệu Vũ |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức buổi trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ" và đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng, Cà Mau ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân "3 tại chỗ"

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trên 10.000 công nhân đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị khi vaccine về sẽ tiêm ngay cho hơn 20.000 công nhân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gỡ nút thắt cho xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau

Vũ Long |

Cà Mau nổi tiếng cả nước với những đặc sản của mô hình tôm-lúa. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản đang khó khăn do thiếu nguyên liệu.

Cà Mau trao hỗ trợ bữa ăn cho hơn 2.200 CNLĐ “3 tại chỗ” và lực lượng y tế

Thiệu Vũ |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức buổi trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ" và đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng, Cà Mau ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân "3 tại chỗ"

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trên 10.000 công nhân đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị khi vaccine về sẽ tiêm ngay cho hơn 20.000 công nhân.