Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Tháng 5.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát động Tháng Công nhân với nhiều hoạt động phù hợp trong điều kiện, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, nhân Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã phát động đoàn viên công đoàn, người lao động, tích cực tham gia viết 5.457 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Thanh Tòng thăm, trao qùa cho công nhân lao động tại Công ty Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Thanh Tòng thăm, trao quà cho công nhân lao động tại Công ty Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Ảnh: TV

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 980 triệu đồng; tổ chức 4 đoàn đến các đơn vị, doanh nghiệp thăm hỏi, tặng 180 suất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Đồng chí  Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tượng trưng nhà “Mái ấm Công đoàn”  cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
Đồng chí Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tượng trưng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: TV

Qua đó, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực, hăng say làm việc, lao động, sản xuất, góp phần cùng với đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Trao 26 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 19.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Cà Mau: Trao 180 suất quà tặng công nhân khó khăn dịp Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, từ ngày 07.5 đến ngày 31.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Trao 26 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 19.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Cà Mau: Trao 180 suất quà tặng công nhân khó khăn dịp Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, từ ngày 07.5 đến ngày 31.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.