Cà Mau: Kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai khẩn trương xét hỗ trợ lần thứ 6 cho 1.046 đoàn viên, người lao động là F0, F1 trong các khu phong toả, khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 749 triệu đồng.

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021, theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai khẩn trương xét hỗ trợ lần thứ 6 cho 1.046 đoàn viên, người lao động là F0, F1 trong các khu phong toả, khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 749 triệu đồng.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 226 đoàn viên, người lao động là F0 với số tiền 339 triệu đồng; 814 trường hợp F1 với số tiền 407 triệu đồng và 6 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 3 triệu đồng.

Đồng chí Huỳnh Út Mười - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau - cho biết: Đây là đợt thứ 6 Liên đoàn Lao động tỉnh xét hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời động viên đoàn viên công đoàn, người lao động cả về tinh thần lẫn vật chất góp phần chung tay vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Được biết trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tiếp tục đề nghị công đoàn các cấp rà soát, thống kê đoàn viên công đoàn, người lao động bị F0; F1; có hoàn cảnh khó khăn đề nghị về Liên đoan Lao động tỉnh để xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ, ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 thì được hỗ trợ tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Đoàn viên công đoàn, người lao động là F0 được hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người…

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lao động về quê ở Cà Mau: Tránh được dịch, không tránh được thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Dịch COVID-19 thì xem như tránh được, nhưng lại không có việc gì làm ở quê nhà, nhiều lao động trở về quê tại Cà Mau mong tìm được một công việc ổn định để nuôi gia đình.

Cà Mau: Trao 17.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Ngày 17.11, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau hỗ trợ thức ăn nhanh cho người lao động về quê tránh dịch

Thiệu Vũ |

Chia sẻ vất vả và để góp phần tiếp động lực cho người lao động từ TPHCM và các tỉnh về quê tránh dịch, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức vận động và hỗ trợ 1.000 suất thức ăn nhanh gửi đến bà con.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động về quê ở Cà Mau: Tránh được dịch, không tránh được thất nghiệp

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Dịch COVID-19 thì xem như tránh được, nhưng lại không có việc gì làm ở quê nhà, nhiều lao động trở về quê tại Cà Mau mong tìm được một công việc ổn định để nuôi gia đình.

Cà Mau: Trao 17.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Ngày 17.11, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau hỗ trợ thức ăn nhanh cho người lao động về quê tránh dịch

Thiệu Vũ |

Chia sẻ vất vả và để góp phần tiếp động lực cho người lao động từ TPHCM và các tỉnh về quê tránh dịch, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức vận động và hỗ trợ 1.000 suất thức ăn nhanh gửi đến bà con.