Cà Mau: Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch

Thiệu Vũ |

Từ ngày 29.9 đến ngày 4.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và trao 125 triệu đồng hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11.8.2021 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch, ngày 29.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức 2 đoàn cán bộ đến thăm và trao hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đoàn do các đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau và đồng chí Lưu Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm 2 đơn vị Văn phòng Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Tiến (phải) trao hỗ trợ tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi.
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Tiến (phải) trao hỗ trợ tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi.

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã động viên, chia sẻ với những vất vả của cán bộ, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y bác sỹ cho 2 đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn mỗi chiến sĩ áo trắng sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Lưu Thị Trúc Ly trao hỗ trợ tại Sở Y tế.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Lưu Thị Trúc Ly trao hỗ trợ tại Sở Y tế.

Trong đợt này, từ ngày 29.9 đến ngày 4.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn đến thăm và trao số tiền 125 triệu đồng hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 4 đơn vị: Văn phòng Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi, Trung tâm Y tế huyện Thới Bình và Trung tâm Y tế huyện U Minh. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn tiết kiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Thiệu Vũ |

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đời sống của đoàn viên, người lao động cũng gặp rất nhiều khó khăn. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp cùng chung tay, đồng hành với doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động từng bước khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Cà Mau phát động thi đua vượt khó, sáng tạo chiến thắng COVID-19 trong CNLĐ

Thiệu Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 20.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cà Mau trao hỗ trợ bữa ăn cho hơn 2.200 CNLĐ “3 tại chỗ” và lực lượng y tế

Thiệu Vũ |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức buổi trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ" và đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cà Mau đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Thiệu Vũ |

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đời sống của đoàn viên, người lao động cũng gặp rất nhiều khó khăn. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp cùng chung tay, đồng hành với doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động từng bước khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Cà Mau phát động thi đua vượt khó, sáng tạo chiến thắng COVID-19 trong CNLĐ

Thiệu Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 20.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cà Mau trao hỗ trợ bữa ăn cho hơn 2.200 CNLĐ “3 tại chỗ” và lực lượng y tế

Thiệu Vũ |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức buổi trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ" và đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.