Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau

Thiệu Vũ |

Chiều 14.7, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (bất thường) nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã thông báo về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), theo đó, đồng ý chủ trương để đồng chí Võ Thanh Tòng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cà Mau khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023 để điều động đến công tác tại Sở Tư pháp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở.

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Út Mười - Tỉnh ủy viên - vào Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan bày tỏ sự tin tưởng đối với đồng chí Huỳnh Út Mười được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều động giữ nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, đặc biệt phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đoàn kết nội bộ, lãnh đạo tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Út Mười cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hứa sẽ nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau tính đến phương án mượn trường học để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Nhằm thực hiện phương châm 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, tỉnh Cà Mau tính đến phương án mượn trường học gần công ty, xí nghiệp cho công nhân ở để vừa quản lý được công nhân, vừa đảm bảo sản xuất không gián đoạn.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm đã có 8.791 đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà khu cách ly tập trung tại Đầm Dơi

Thiệu Vũ |

Ngày 27.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà động viên tinh thần đội ngũ cán bộ y tế, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Dơi.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Cà Mau tính đến phương án mượn trường học để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Nhằm thực hiện phương châm 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, tỉnh Cà Mau tính đến phương án mượn trường học gần công ty, xí nghiệp cho công nhân ở để vừa quản lý được công nhân, vừa đảm bảo sản xuất không gián đoạn.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm đã có 8.791 đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà khu cách ly tập trung tại Đầm Dơi

Thiệu Vũ |

Ngày 27.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà động viên tinh thần đội ngũ cán bộ y tế, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Dơi.