LĐLĐ tỉnh Bình Phước: Nhiều dấu ấn hoạt động chăm lo cho NLĐ trong năm 2022

ĐÌNH TRỌNG - VĂN SƠN |

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước  đã tập trung nguồn lực tài chính để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Nhiều lao động gặp nghịch cảnh đã vượt qua khó khăn và nhiều người có căn nhà mới nhờ tổ chức Công đoàn.

Theo ghi nhận, trong năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Bình Phước đã tham gia xây dựng, triển khai nhiều chính sách, pháp luật, chăm lo, hỗ trợ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng về cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Tiêu biểu như kết nạp mới 20.542 đoàn viên, thành lập mới 45 công đoàn cơ sở. Trong chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 3.557 sáng kiến, giải pháp đăng ký tham gia. Tổ chức Công đoàn tại Bình Phước cũng giới thiệu 1.187 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 478 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Các hoạt động của Công đoàn Bình Phước luôn hướng về người lao động. Ảnh: Văn Sơn
Các hoạt động của Công đoàn Bình Phước luôn hướng về người lao động. Ảnh: Văn Sơn

Đáng chú ý, các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Cụ thể, công đoàn đã tặng quà Tết cho 96.733 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng. Chi hỗ trợ cho 4.555 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thân nhân của 6 đoàn viên tử vong, 3 trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

 
Ông Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước và bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước tặng cờ thi đua các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Văn Sơn

Hỗ trợ xây 14 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 640 triệu đồng. Công đoàn cũng vận động hỗ trợ xây 8 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền 660 triệu đồng và 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 100 triệu đồng. Năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Những ngày cuối năm, các cấp công đoàn tỉnh đang khẩn trương triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Dự kiến năm nay, đơn vị tiếp tục chi trên 35 tỉ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Các chương trình nổi bật như Chuyến xe nghĩa tình và Tết Sum vầy 2023.

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Ảnh: Văn Sơn
LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Ảnh: Văn Sơn

155 cá nhân, 42 tập thể được khen thưởng 

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen toàn diện cho 155 cá nhân, 42 tập thể; tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022 cho 10 tập thể; trao 9 bằng khen cho các tập thể thuộc các khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

ĐÌNH TRỌNG - VĂN SƠN
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bình Phước chi 35 tỉ đồng để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán 2023. Năm nay, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để tất cả đoàn viên đều có Tết và hỗ trợ nhóm lao động gặp khó khăn.

Độ bao phủ BHXH của tỉnh Bình Phước đạt 33,19% lực lượng lao động

Lê Văn |

Theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 10.2022 số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc là 142.548 người, đạt 90,6% kế hoạch.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bình Phước chi 35 tỉ đồng để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán 2023. Năm nay, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để tất cả đoàn viên đều có Tết và hỗ trợ nhóm lao động gặp khó khăn.

Độ bao phủ BHXH của tỉnh Bình Phước đạt 33,19% lực lượng lao động

Lê Văn |

Theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 10.2022 số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc là 142.548 người, đạt 90,6% kế hoạch.