LĐLĐ huyện Phú Riềng: Bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm công đoàn”

Mỹ Hạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình và trao tặng 2 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường mẫu giáo Long Hưng và Công đoàn cơ sở xã Bình Sơn.

Tham dự có đồng chí Đỗ Thành Lai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trương Văn Cương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, lãnh đạo phòng GDĐT huyện, lãnh đạo xã, cùng đại diện 2 công đoàn cơ sở.

Căn thứ nhất trao cho gia đình đoàn viên Phạm Thị Thu thuộc Công đoàn cơ sở Trường mẫu giáo Long Hưng có diện tích 100m2 với tổng kinh phí 170 triệu đồng, trong đó Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng.

Căn thứ hai trao cho gia đình đoàn viên Lê Thị Dung thuộc Công đoàn cơ sở xã Bình Sơn có diện tích 60m2 với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

Cùng ngày, LĐLĐ huyện Phú Riềng đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ôtô, Xe máy Trung Thạch, chi nhánh Bù Nho.

Tại đây, đồng chí Đỗ Thành Lai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Trương Văn Cương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trao quyết định kết nạp 17 công đoàn viên, quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ôtô, Xe máy Trung Thạch, chi nhánh Bù Nho và quyết định chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Các hoạt động có ý nghĩa được LĐLĐ huyện tập trung tổ chức thiết thực chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019 và kỷ niệm 4 năm thành lập huyện Phú Riềng (1.8.2015-1.8.2019).

Mỹ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Chơn Thành: Thăm, tặng quà cho 150 công nhân hoàn cảnh khó khăn

Lê Thanh Hòa |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), từ ngày 12- 13.6.2019, Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Huấn luyện công tác PCCC cho hơn 14.000 đoàn viên, CNLĐ

Phạm Thanh Toàn |

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy cho đoàn viên, CNLĐ trong các doanh nghiệp, từ ngày 6 - 12.6.2019, 04 Công đoàn cơ sở (CĐCS) gồm CĐCS Công ty TNHH Long Fa VN, CĐCS Công ty TNHH S&K Vina, CĐCS Công ty TNHH Beesco Vina, CĐCS Công ty TNHH Shyang Ta đã cùng chủ doanh nghiệp phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh tổ chức huấn luyện các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hơn 14.000 đoàn viên và CNLĐ tại các Công ty.

Thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Vỹ Nhi |

Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở đảm nhận và thực hiện một công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đã triển khai tổ chức trồng rừng keo lai tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

LĐLĐ thị xã Phước Long:Tặng quà ĐV, NLĐ dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn

Hoàng Hương |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, tại Công ty TNHH Song Hỷ, Liên đoàn Lao động thị xã Phước Long (Bình Phước) đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ huyện Chơn Thành: Thăm, tặng quà cho 150 công nhân hoàn cảnh khó khăn

Lê Thanh Hòa |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), từ ngày 12- 13.6.2019, Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Huấn luyện công tác PCCC cho hơn 14.000 đoàn viên, CNLĐ

Phạm Thanh Toàn |

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy cho đoàn viên, CNLĐ trong các doanh nghiệp, từ ngày 6 - 12.6.2019, 04 Công đoàn cơ sở (CĐCS) gồm CĐCS Công ty TNHH Long Fa VN, CĐCS Công ty TNHH S&K Vina, CĐCS Công ty TNHH Beesco Vina, CĐCS Công ty TNHH Shyang Ta đã cùng chủ doanh nghiệp phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh tổ chức huấn luyện các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hơn 14.000 đoàn viên và CNLĐ tại các Công ty.

Thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Vỹ Nhi |

Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở đảm nhận và thực hiện một công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đã triển khai tổ chức trồng rừng keo lai tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

LĐLĐ thị xã Phước Long:Tặng quà ĐV, NLĐ dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn

Hoàng Hương |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, tại Công ty TNHH Song Hỷ, Liên đoàn Lao động thị xã Phước Long (Bình Phước) đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên, người lao động dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.