Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm doanh nghiệp, trao quà cho công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị cùng đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Bình Phước có đợt thăm doanh nghiệp và động viên công nhân lao động vượt qua khó khăn của dịch bệnh, nỗ lực sản xuất cùng doanh nghiệp vượt khó.

Chiều 19.5, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - đã đến thăm doanh nghiệp và tặng qua cho công nhân thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở nhà máy. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo lương và đời sống của người lao động.

Các doanh nghiệp và Công đoàn cũng tổ chức các đợt tuyên truyền về pháp luật bầu cử để người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại đây, đoàn đã trao 100 phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm doanh nghiệp và tặng quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: Văn Sơn
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thăm doanh nghiệp và tặng quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: Văn Sơn

Sau đó, đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Longfa, Khu công nghiệp Minh Hưng III (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Tại đây, trao tặng 100 phần quà và trao tặng 60 phần ở Nhà trọ Bà Út ở ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Cùng ngày, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đến thăm Công ty TNHH Freewell (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thăm và tặng quà cho công nhân tại nhà trọ. Ảnh: Văn Sơn
Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - thăm và tặng quà cho công nhân tại nhà trọ. Ảnh: Văn Sơn

Đoàn công tác đã động viên lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn của dịch bệnh, ổn định sản xuất, kinh doanh. Đoàn tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và động viên người lao động nỗ lực sản xuất cùng doanh nghiệp vượt khó.

Bà Trần Tuyết Minh biểu dương sự nỗ lực của tổ chức Công đoàn tỉnh trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế. Đặc biệt các cấp Công đoàn đã tổ chức nhhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Sơn
LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Sơn
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

ĐÌNH TRỌNG |

Đi du lịch ở đúng khách sạn có người nhiễm SARS-CoV-2, một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước hiện đang phải cách ly tập trung. Hơn 20 cán bộ sở, ngành khác là F2 được cách ly tại nhà và chuyển qua làm việc online để giải quyết công việc.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Tăng cường lực lượng phòng, chống COVID-19 biên giới Tây Ninh, Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sĩ quan và chiến sĩ từ các đơn vị cấp huyện, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới. Phía Bình Phước cũng điều động thêm 56 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang lên biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

ĐÌNH TRỌNG |

Đi du lịch ở đúng khách sạn có người nhiễm SARS-CoV-2, một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước hiện đang phải cách ly tập trung. Hơn 20 cán bộ sở, ngành khác là F2 được cách ly tại nhà và chuyển qua làm việc online để giải quyết công việc.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Tăng cường lực lượng phòng, chống COVID-19 biên giới Tây Ninh, Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sĩ quan và chiến sĩ từ các đơn vị cấp huyện, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới. Phía Bình Phước cũng điều động thêm 56 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang lên biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.