Bình Phước: Hơn 31 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ khó khăn

Văn Sơn-Đình Trọng |

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã chi và vận động hơn 31 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ngày 9.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có 89.285 đoàn viên và người lao động được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn trong tỉnh.

Trong đó quà bằng hiện vật trị giá 8,6 tỉ đồng, tiền mặt 21 tỉ đồng, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết 1,58 tỉ đồng, trao 10 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 500 triệu đồng đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động là 31,7 tỉ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ 2.500 phần quà trị giá 2,15 tỉ đồng. Trong số này có 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, 1,07 tỉ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn và 180 triệu đồng từ nguồn huy động tài trợ.

Đoàn viên, người lao động khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước hỗ trợ. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn viên, người lao động khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước hỗ trợ. Ảnh: Sơn Tùng

Về lương thưởng của người lao động, theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, lương trung bình tháng 12.2020 tại tại doanh nghiệp nhà nước là 9,6 triệu đồng/người, doanh nghiệp FDI là 6,63 triệu đồng/người, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 7,1 đồng/người.

Tiền thưởng Tết bình quân tại doanh nghiệp nhà nước là 8,8 triệu đồng/người, doanh nghiệp FDI là 11,2 triệu đồng/người, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 5,83 triệu đồng/người.

Văn Sơn-Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước không bắn pháo hoa, không tổ chức Lễ hội đêm Giao thừa

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và dừng Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bình Phước sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Đình Trọng |

Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đã xác định được những mục tiêu rất cụ thể thúc đẩy kinh tế Bình Phước phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Phước không bắn pháo hoa, không tổ chức Lễ hội đêm Giao thừa

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và dừng Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bình Phước sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Đình Trọng |

Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đã xác định được những mục tiêu rất cụ thể thúc đẩy kinh tế Bình Phước phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.