Bình Phước: Giám sát chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đỗ Trình |

Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do ông Nguyễn Hồng Trà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn, ngày 17.9, đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại huyện Chơn Thành, giai đoạn (từ ngày 1.1.2018 đến ngày 30.6.2019).

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay tổng dân số toàn huyện là 91.026 người, trong đó có 55.496 người độ tuổi lao động, chiếm 60,97%. Thời gian qua huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị và xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH. Tính đến ngày 30.6.2019 toàn huyện có 396 đơn vị tham gia đóng BHXH, với 32.498 người tham gia, trong đó có 188 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tổng số thu BHXH năm 2018 là 563,3 tỉ đồng, tổng chi là 150,711 tỉ đồng. Tổng thu BHXH trong 6 tháng đầu năm 2019 là 297,67 tỉ đồng, tổng chi là 79,951 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình trạng trốn đóng hoặc không đóng đủ về BHXH vẫn còn diễn ra tại một số doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mang tính chất gia đình… Trong kỳ đã kiểm tra 10 doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp đóng BHXH mới cho 87 lao động, đóng bổ sung tiền lương cho 43 lao động, đề nghị các đơn vị nộp cho cơ quan BHXH huyện là 1,8 tỉ đồng.

Dịp này, Đoàn giám sát cũng đã đi thực tế và làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Thông Hào, xã Minh Long. Kết quả cho thấy Công ty TNHH MTV giày Thông Hào có 595 lao động, trong đó có 483 đoàn viên công đoàn, 100% lao động được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH. Công ty cũng đã kịp thời làm giải quyết chế độ, chính sách ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho công nhân, lao động theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty cũng trình bày một số hạn chế, khó khăn trong công tác thực hiện BHXH.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ông Nguyễn Hồng Trà đã đề nghị huyện Chơn Thành cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích, chế độ của người lao động khi tham gia BHXH trong công ty, doanh nghiệp và BHXH tự nguyện. Tăng cường giám sát, hướng dẫn cho doanh nghiệp về công tác đóng BHXH. Qua công tác giám sát nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH.

Đỗ Trình
TIN LIÊN QUAN

5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.P |

Trong quý III/2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 237 triệu đồng.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

LĐLĐ BÌNH PHƯỚC |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam.

Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý III/2019

LĐLĐ BÌNH PHƯỚC |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

Công đoàn ngành giáo dục Bình Phước hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

Hữu Thiện |

Đoàn công tác của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước do ông Đỗ Thanh Dũng - Chủ tịch Công đoàn ngành làm Trưởng đoàn, ngày 10.9.2019, đã tổ chức thăm hỏi, động viên đối với 2 cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Thanh Hòa và Trường THPT chuyên Bình Long.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.P |

Trong quý III/2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 237 triệu đồng.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

LĐLĐ BÌNH PHƯỚC |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam.

Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý III/2019

LĐLĐ BÌNH PHƯỚC |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

Công đoàn ngành giáo dục Bình Phước hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

Hữu Thiện |

Đoàn công tác của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước do ông Đỗ Thanh Dũng - Chủ tịch Công đoàn ngành làm Trưởng đoàn, ngày 10.9.2019, đã tổ chức thăm hỏi, động viên đối với 2 cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Thanh Hòa và Trường THPT chuyên Bình Long.