Bình Phước: Chung tay hiện thực giấc mơ an cư cho người lao động nghèo

Mai Luyến |

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, phát động từ tháng 11.2006 là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, các cấp tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ lực huy động các nguồn lực đã hỗ trợ xây dựng được 314 căn Nhà “Mái ấm công đoàn”, giúp đoàn viên, NLĐ thực hiện được giấc mơ an cư.

Những năm qua, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh Bình Phước và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đã có 314 căn Nhà “Mái ấm công đoàn” được các cấp công đoàn hỗ trợ xây tặng cho 314 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp cho bao nhiêu giấc mơ an cư lạc nghiệp của công nhân lao động nghèo trở thành hiện thực.

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một tỉnh vùng sâu, vùng xa, tỉnh mới phát triển các khu công nghiệp như Bình Phước. Tuy nhiên, số tiền vận động nguồn quỹ và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên công đoàn còn chưa đáp ứng được với nhu cầu về nhà ở trong lực lượng công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Khi xét tặng nhà còn nhiều hồ sơ chưa được giải quyết. Một trong những nguyên nhân của thực tế này là chương trình chưa huy động được sức mạnh từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức kinh tế.

Từ những trăn trở đó, với mục tiêu kêu gọi nguồn lực trong xã hội để Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” thực sự phát phát huy hiệu quả hơn nữa, LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình triển lãm tranh nghệ thuật nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, 50% tiền bán tranh thu được nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đối tượng chăm lo của chương trình Mái ấm công đoàn.

Chương trình triển lãm tranh nghệ thuật do LĐLĐ tỉnh tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra trong từ ngày 19.7 đến ngày 25.7.2019. Chương trình đã triển lãm 27 bức tranh được sáng tác từ chất liệu màu acrylic của tác giả họa sĩ Vi Trần (Trần Thanh Minh). Các tác phẩm là những rung cảm của tác giả về vẻ đẹp dung dị của thiên nhiên, con người và cuộc sống, về truyền thống văn hóa của quê hương Bình Phước, vùng đất đỏ miền đông thắm đượm nghĩa tình.

Ông Trần Thanh Minh, họa sĩ, tác giả của các bức tranh triển lãm trong Chương trình, cũng là Giám đốc Nghệ thuật Công ty TNHH Đầu tư Anh em nông nghiệp, đơn vị phối hợp thực hiện Chương trình chia sẻ: "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn gửi đến những thông điệp yêu thương tới đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với LĐLĐ tỉnh Bình Phước trên hành trình đầy ý nghĩa nhân văn này, góp phần giúp những lao động nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp, vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống".

Công nhân lao động có khoàn cảnh khó khăn được chăm lo, tặng quà tại Tuần lễ Đồng hành cùng Đoàn viên Công đoàn.
Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, tặng quà tại Tuần lễ Đồng hành cùng Đoàn viên Công đoàn.

Trong thời gian diễn ra tuần lễ, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm .

Ông Nguyễn Hồng Trà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết: Số tiền bước đầu nhận được từ Chương trình triển lãm tranh từ thiện lần này là 41 triệu đồng và 100 USD sẽ được hỗ trợ cho một gia đình công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay trong năm 2019. Ông cũng cho biết trong khuôn khổ chương trình, 19 bức tranh còn lại, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, các nhà tài trợ để đóng góp vào Chương trình Mái ấm Công đoàn.

Đây là một hoạt động phát huy tình tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách - một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời thể hiện nỗ lực của công đoàn tỉnh trong đổi mới phương pháp hoạt động, huy động sức mạnh của cộng đồng thiết thực hành động, chung tay cùng tổ chức công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên, người lao động.

Mai Luyến
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Tặng 50 triệu đồng cho gia đình đoàn viên tử vong do TNGT

Thu Hằng |

Để san sẻ nỗi đau với gia đình đoàn viên Điểu Dinh, công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) không may tử nạn giao thông tối 4.8, ngày 7.8, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã đến thăm và trao tặng số tiền 50.244.000 đồng cho gia đình đoàn viên Điểu Dinh ở huyện Phú Riềng.

Thăm và tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Đồng hành và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động vượt khó, ngày 6.8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freewell, Bình Phước, đã thăm và tặng quà cho đoàn viên Thông Bé Ngoan (bị tai nạn giao thông) với số tiền 84.435.000 đồng.

Trao 75 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Lam |

Với tinh thần tương thân, tương ái, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH SXGD Grand Gain cùng sự hỗ trợ của Ban giám đốc Công ty, vừa qua đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), thăm và trao số tiền quyên góp được từ đoàn viên, công nhân lao động trong công ty cho gia đình đoàn viên Trần Thị Kim Hoà với số tiền 75 triệu đồng.

Bình Phước: Hơn 2.000 công nhân lao động được tuyên truyền pháp luật

Đỗ Trình |

Ngày 28.7, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Fa phối hợp Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng III- huyện Chơn Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bình Phước: Tặng 50 triệu đồng cho gia đình đoàn viên tử vong do TNGT

Thu Hằng |

Để san sẻ nỗi đau với gia đình đoàn viên Điểu Dinh, công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) không may tử nạn giao thông tối 4.8, ngày 7.8, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã đến thăm và trao tặng số tiền 50.244.000 đồng cho gia đình đoàn viên Điểu Dinh ở huyện Phú Riềng.

Thăm và tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Đồng hành và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động vượt khó, ngày 6.8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freewell, Bình Phước, đã thăm và tặng quà cho đoàn viên Thông Bé Ngoan (bị tai nạn giao thông) với số tiền 84.435.000 đồng.

Trao 75 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Lam |

Với tinh thần tương thân, tương ái, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH SXGD Grand Gain cùng sự hỗ trợ của Ban giám đốc Công ty, vừa qua đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), thăm và trao số tiền quyên góp được từ đoàn viên, công nhân lao động trong công ty cho gia đình đoàn viên Trần Thị Kim Hoà với số tiền 75 triệu đồng.

Bình Phước: Hơn 2.000 công nhân lao động được tuyên truyền pháp luật

Đỗ Trình |

Ngày 28.7, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Fa phối hợp Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng III- huyện Chơn Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty.