LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Không chủ quan lơ là trong phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Ngày 28.4, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết, đơn vị đã có công văn chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo nhận định của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm và số ca tử vong tại một số nước trên thế giới rất cao, đáng báo động.

Việc tập trung đông người, tâm lý chủ quan sau thời gian dài không có ca nhiễm ở cộng đồng, những người nhập cảnh trái phép rất khó lường. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi mùa hè bắt đầu, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch của cơ quan y tế; Chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm, những trường hợp đến (hoặc trở về) từ các vùng có dịch.

Trong đợt nghi lễ dài (30.4 và 1.5), lưu ý hạn chế đi lại, tụ tập đông người hoặc đến những vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn.

Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp chủ động trang bị khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tại các khu vực nhà ăn, nơi thường xuyên tập trung đông người.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp Công đoàn và người lao động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, vừa góp phần đảm bảo phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Không để người lao động lơ là phòng dịch COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được siết chặt bên trong các doanh nghiệp, nhà máy, nhưng khi bước ra khỏi nhà máy, nhiều người lao động vẫn còn lơ là phòng chống dịch.

Bình Dương: Doanh nghiệp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh ở các nước trên thế giới, gần dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới, tổ chức công đoàn ở Bình Dương đang phối hợp với doanh nghiệp tăng cường trở lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thu phí phát CCCD mỗi nơi một kiểu, Bưu điện Bình Dương phải điều chỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, thời gian qua, người dân phản ánh việc thu phí chuyển phát CCCD (căn cước công dân) mỗi nơi một kiểu.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Bình Dương: Không để người lao động lơ là phòng dịch COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được siết chặt bên trong các doanh nghiệp, nhà máy, nhưng khi bước ra khỏi nhà máy, nhiều người lao động vẫn còn lơ là phòng chống dịch.

Bình Dương: Doanh nghiệp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh ở các nước trên thế giới, gần dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới, tổ chức công đoàn ở Bình Dương đang phối hợp với doanh nghiệp tăng cường trở lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thu phí phát CCCD mỗi nơi một kiểu, Bưu điện Bình Dương phải điều chỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, thời gian qua, người dân phản ánh việc thu phí chuyển phát CCCD (căn cước công dân) mỗi nơi một kiểu.