LĐLĐ thị xã Tân Uyên hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn trong COVID-19

DƯƠNG BÌNH |

Nhiều lao động bị giảm giờ làm, mất việc trong thời gian dịch bệnh đã được Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ kịp thời.

Theo ghi nhận tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, sau Tết do dịch COVID-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn: Có doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, có doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Theo thông kê có 65 doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ luân phiên (đến nay 60 công ty đã đi vào hoạt động trở lại). Việc làm và đời sống của người lao động vì thế cũng bị tác động xấu.

Trước tình hình trên, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên phối hợp với các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời cho những công nhân gặp khó khăn.

Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên triển khai các chế độ, chính sách và hỗ trợ kịp thời cho 246 đoàn viên với số tiền 123 triệu đồng. Vận động doanh nghiệp trao hơn 11 tấn gạo cho công nhân trên địa bàn.

Ông Lê Minh Hoàng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Tân Uyên đến công ty tặng tặng quà hỗ trợ công nhân gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình
Ông Lê Minh Hoàng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên đến công ty tặng quà hỗ trợ công nhân gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên cũng hỗ trợ 22 công nhân mất việc phải cầm cự qua ngày theo phản ánh Báo Lao Động với số tiền 6,6 triệu đồng. Vận động 311 cơ sở nhà trọ trên địa bàn giảm tiền trọ và tặng thực phẩm với tổng số tiền 842 triệu đồng...

Trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động Tân Uyên đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động (mỗi phần quà gồm 500.000 đồng và 10 kg gạo).

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, hiện nay toàn thị xã có 460 công đoàn cơ sở (trong đó ngoài nhà nước có 382 công đoàn cơ sở) với 77.155 đoàn viên công đoàn. Thời gian cuối năm, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục bám sát tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp và đời sống công nhân để tiếp tục kịp thời chia sẻ hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn.

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Bình Dương: 50.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 32.9% so với cùng kỳ 2019. Hiện các đơn vị ở Bình Dương đang tìm nhiều giải pháp để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Bình Dương: 50.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 32.9% so với cùng kỳ 2019. Hiện các đơn vị ở Bình Dương đang tìm nhiều giải pháp để giới thiệu việc làm cho người lao động.