LĐLĐ thị xã Bến Cát triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và công tác bầu cử

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thị xã Bến Cát tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chương trình có hơn 200 cán bộ Công đoàn cơ sở tham dự.

Tại chương trình, ông Lưu Thế Thuận - Trưởng Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - đã triển khai các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Hoàng Trung
Hơn 200 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Hoàng Trung

Tiếp đó, ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Bến Cát - triển khai những nội dung trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Nguyễn Thanh Bình đề nghị Công đoàn cơ sở làm việc với chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để công nhân lao động tham gia bầu cử sắp tới.

Hội nghị cũng cung cấp thêm những kiến thức, thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, địa phương và phong trào công nhân lao động. Qua đó, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở sẽ triển khai đến đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị đoàn viên, công nhân lao động.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Công đoàn được các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người miền Tây với cuộc mưu sinh ở Bình Dương

đình trọng |

Hằng năm, cứ sau mỗi dịp lễ Tết, người miền Tây lại rời quê hương ùn ùn đổ về các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ tìm kiếm việc làm. Tại Bình Dương, có hàng trăm nghìn người miền Tây làm công nhân trong các nhà máy, ngoài ra còn hàng nghìn người mưu sinh bằng công việc tự do. Đa số người lao động có đời sống vật chất còn thiếu thốn, đời sống tinh thần nghèo nàn.

Bình Dương: CĐCS ký kết triển khai 75.000 "Sáng kiến, vượt khó, phát triển"

HOÀNG TRUNG |

Tại Bình Dương, một công đoàn cơ sở (đại diện 3.000 đoàn viên) ký kết biên bản ghi nhớ với Ban Giám đốc công ty thực hiện Chương trình 75.000 “Sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Bình Dương: Cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng, nông dân thiệt hại nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cá nuôi bè trên sông Sài Gòn bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân thiệt hại nặng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Người miền Tây với cuộc mưu sinh ở Bình Dương

đình trọng |

Hằng năm, cứ sau mỗi dịp lễ Tết, người miền Tây lại rời quê hương ùn ùn đổ về các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ tìm kiếm việc làm. Tại Bình Dương, có hàng trăm nghìn người miền Tây làm công nhân trong các nhà máy, ngoài ra còn hàng nghìn người mưu sinh bằng công việc tự do. Đa số người lao động có đời sống vật chất còn thiếu thốn, đời sống tinh thần nghèo nàn.

Bình Dương: CĐCS ký kết triển khai 75.000 "Sáng kiến, vượt khó, phát triển"

HOÀNG TRUNG |

Tại Bình Dương, một công đoàn cơ sở (đại diện 3.000 đoàn viên) ký kết biên bản ghi nhớ với Ban Giám đốc công ty thực hiện Chương trình 75.000 “Sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Bình Dương: Cá bè trên sông Sài Gòn chết trắng, nông dân thiệt hại nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cá nuôi bè trên sông Sài Gòn bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân thiệt hại nặng.