LĐLĐ Bình Dương trao quà cho trẻ mầm non và giáo viên khó khăn đầu năm học

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có đợt trao quà cho học sinh mầm non, giáo viên khó khăn dịp đầu năm học.

Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho gia đình công nhân lao động nuôi con nhỏ và các tình nguyện viên là công đoàn viên, giáo viên, người lao động đang tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Dĩ An là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương.

Tại nhà trọ KP Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao 30 hộp sữa và nhu yếu phẩm cho 30 nhà trọ.

LĐLĐ Bình Dương trao 30 phần quà cho gia đinh công nhân ở trọ
LĐLĐ Bình Dương trao 30 phần quà cho gia đinh công nhân ở trọ tại phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An. Ảnh: Hoàng Trung

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết những trong chương trình hỗ trợ học sinh con em công nhân đầu năm học, các mạnh thường quân đã hỗ trợ 1.000 hộp sữa, đơn vị đang trao cho trẻ mầm non.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động Bình Dương đã trao 40 phần quà, mỗi phần trị giá 500.00 đồng (từ chương trình phúc lợi Agape của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh tài trợ) cho thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn. Đợt này chương trình trao tất cả 100 phần quà cho thầy cô giáo gặp khó khăn do COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho giáo viên khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho giáo viên khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch bệnh ở Bình Dương đẩy nhiều trẻ thơ vào cảnh mồ côi

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho kinh tế xã hội, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

Người dân chưa được di chuyển tự do ra khỏi tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, trong cuộc họp báo thông tin về phòng chống dịch, UBND tỉnh Bình Dương thông tin rõ về vấn đề lưu thông của người dân thời gian từ ngày 16.9.

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Dịch bệnh ở Bình Dương đẩy nhiều trẻ thơ vào cảnh mồ côi

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho kinh tế xã hội, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

Người dân chưa được di chuyển tự do ra khỏi tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, trong cuộc họp báo thông tin về phòng chống dịch, UBND tỉnh Bình Dương thông tin rõ về vấn đề lưu thông của người dân thời gian từ ngày 16.9.

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.