LĐLĐ Bình Dương thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Hiện đơn vị đang triển khai công tác cuối năm 2022.

Hàng trăm ngàn lao động được chăm lo

Ngày 19.7, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo, dịp Tết Nguyên đán là chuỗi hoạt động mang dấu ấn rõ nét của tổ chức công đoàn. Qua đó, đã có gần 800.000 đoàn viên, công nhân lao động được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 299 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Kim Loan phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ chi 85 tỉ đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chi 1,7 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thăm động viên lao động bệnh hiểm nghèo và bị tử vong do COVID-19.

Những tháng gần đây, công đoàn các cấp hỗ trợ hơn 60.000 đoàn viên, người lao động tiếp cận và mua sản phẩm nhu yếu phẩm với giá “0 đồng” hoặc giá ưu đãi với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng...

 
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ NLĐ khó khăn.

Bình Dương đánh giá cao vai trò của Công đoàn

Dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, đã đánh giá cao hoạt động của Công đoàn tỉnh trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, các cấp Công đoàn đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo thiết thực, cụ thể cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... đã tạo thêm sức lan tỏa hình ảnh về tổ chức Công đoàn Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp, người lao động.

Ông Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá cao hoạt động của LĐLĐ Bình Dương. Ảnh: H.Trung

Ông Nguyễn Văn Lộc, đề nghị những tháng cuối năm Công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán năm 2023 cho đoàn viên, người lao động...

Tập trung nhóm 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đặt ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện đạt các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Thứ 2, tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, lao động. Triển khai và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chăm lo cho con CNVCLĐ nhân đầu năm học mới.

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Thứ 3, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức, tài chính, xây dựng TƯLĐTT. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp tăng cường tập huấn công tác ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ 4, thành lập 15 văn phòng đại diện tại các khu công nghiệp. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa thị xã Bến Cát.

Thứ 6, xây dựng kế hoạch chăm lo Tết, chi trả lương, thưởng, phép năm, các chế độ chính sách, tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán năm 2023 cho đoàn viên, công nhân lao động.

Thứ 7, phối hợp các cơ quan chức năng quản lý lao động tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Ban Chấp hành CĐCS phối hợp cùng phòng nhân sự doanh nghiệp cung cấp danh sách, hướng dẫn người lao động thủ tục nhận chính sách hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 42,1% công nhân không đủ trang trải, chỉ 0,4% có tích lũy

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh được đánh giá có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ nhất của cả nước. Tuy nhiên đại đa số người lao động (85% là người nhập cư) ở tỉnh này còn phải đi thuê nhà trọ, đời sống còn nhiều khó khăn, bấp bênh.

Bình Dương: Tổ chức thành công Hội thi Tiếng hát người lao động năm 2022

HOÀNG TRUNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khởi động lại các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Đáng chú ý, trong những tháng gần đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi “Tiếng hát người lao động” tỉnh Bình Dương năm 2022 thu hút hàng ngàn công nhân, lao động.

Vì sao Bình Dương có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất nước?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo công bố của Tổng Cục thống kê mới đây, Bình Dương là tỉnh đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân trên đầu người.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Bình Dương: 42,1% công nhân không đủ trang trải, chỉ 0,4% có tích lũy

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh được đánh giá có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ nhất của cả nước. Tuy nhiên đại đa số người lao động (85% là người nhập cư) ở tỉnh này còn phải đi thuê nhà trọ, đời sống còn nhiều khó khăn, bấp bênh.

Bình Dương: Tổ chức thành công Hội thi Tiếng hát người lao động năm 2022

HOÀNG TRUNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khởi động lại các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Đáng chú ý, trong những tháng gần đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi “Tiếng hát người lao động” tỉnh Bình Dương năm 2022 thu hút hàng ngàn công nhân, lao động.

Vì sao Bình Dương có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất nước?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo công bố của Tổng Cục thống kê mới đây, Bình Dương là tỉnh đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân trên đầu người.