LĐLĐ Bình Dương đến doanh nghiệp trao hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ ''3 tại chỗ''

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng Công đoàn các KCN Bình Dương đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ bữa ăn cho người lao động sản xuất ''3 tại chỗ''.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ 437 triệu đồng cho Công ty TNHH Uni President, trao 813 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và trao hỗ trợ 1,016 tỉ đồng cho Công ty TNHH Pung KooK Sài Gòn II.

Bà Nguyễn Kim Loan mong muốn, qua sự hỗ trợ này, doanh nghiệp sẽ có thêm kinh phí chăm lo bữa ăn cho công nhân lao động, để người lao động có thêm sức khỏe tham gia sản xuất. Qua đó, duy trì hoạt động của nhà máy, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

 
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao 813 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Đại diện 3 doanh nghiệp, cảm ơn chính sách của tổ chức công đoàn. Các doanh nghiệp cho biết, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí để lo cho bữa ăn của người lao động có thêm phần dinh dưỡng. Hiện các doanh nghiệp đang căng mình sản xuất nên đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cả doanh nghiệp và người lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, tinh thần chỉ đạo của cấp tỉnh là các đơn vị triển khai nhanh tiến độ làm hồ sơ, xong tới đâu là chi tới đó. Chính sách hỗ trợ cần giải ngân kịp thời, đúng lúc người lao động cần. Đến nay, các đơn vị trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho 137.000 lao động với tổng số tiền 137 tỉ đồng (đã chi được 59% kế hoạch). Có 3 đơn vị công đoàn cấp trên đã hoàn tất chi hỗ trợ, còn lại đang tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khẩn trương hỗ trợ người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ Bình Dương xuống nhà máy thăm công nhân.
Lãnh đạo LĐLĐ Bình Dương xuống nhà máy thăm công nhân.

LĐLĐ tỉnh liên tục đôn đốc các đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục để tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động ở doanh nghiệp đóng công đoàn phí đang tham gia sản xuất "3 tại chỗ" được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn.

 
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi tình hình việc làm, sinh hoạt và sức khỏe người lao động.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để người lao động sớm được thụ hưởng chính sách của tổ chức công đoàn.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã và đang hướng dẫn các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để người lao động sớm được thụ hưởng chính sách của tổ chức công đoàn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Doanh nghiệp Bình Dương dự kiến tái sản xuất từ tháng 10.2021

Đình Trọng |

Dịch bệnh đã khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở Bình Dương bị tê liệt nhiều tháng qua. Để khôi phục kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bình Dương xác định việc hỗ trợ để doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh tạo ra việc làm cho người lao động là vấn đề mấu chốt.

Ngày cuối tuần ở "điểm nóng" dịch bệnh của cán bộ công đoàn Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Làm công việc chuyên môn liên tiếp 5 ngày trong tuần, 2 ngày cuối tuần cán bộ công đoàn Bình Dương lại vào ''điểm nóng'' dịch bệnh hỗ trợ tiêm vaccine và chăm lo cho người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Doanh nghiệp Bình Dương dự kiến tái sản xuất từ tháng 10.2021

Đình Trọng |

Dịch bệnh đã khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở Bình Dương bị tê liệt nhiều tháng qua. Để khôi phục kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bình Dương xác định việc hỗ trợ để doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh tạo ra việc làm cho người lao động là vấn đề mấu chốt.

Ngày cuối tuần ở "điểm nóng" dịch bệnh của cán bộ công đoàn Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Làm công việc chuyên môn liên tiếp 5 ngày trong tuần, 2 ngày cuối tuần cán bộ công đoàn Bình Dương lại vào ''điểm nóng'' dịch bệnh hỗ trợ tiêm vaccine và chăm lo cho người lao động.