Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng chức năng để bảo vệ quyền lợi cho hơn 200 công nhân lao động trở lại nhà xưởng làm việc sau lễ nhưng hay tin giám đốc bỏ về Trung Quốc không thông báo.

Vụ việc xảy ra sáng 4.5 tại Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng đóng trên địa bàn Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, hàng trăm công nhân của công ty này trở lại nhà xưởng làm việc sau thời gian nghỉ lễ. Tuy nhiên công nhân hay tin người đại diện pháp luật cũng là giám công ty đã bỏ về nước mà không thông báo. Nhiều máy móc, thiết bị nhà xưởng của công ty đã bị chuyển đi. Trong khi đó, công ty chưa giải quyết tiền lương tháng 4.2021 cho công nhân lao động.

Nhân được tin báo, đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên đã có mặt tại công ty phối hợp với các đơn vị làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Tại biên bản làm việc nghi nhận, ông Cao Wei Jun - là người đại diện theo pháp luật và là giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Hằng Thắng đã về Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Cao Wei Jun không có thông báo cụ thể cho công ty và người lao động. Sáng ngày 4.5, ông Cao Wei Jun mới nhắn tin báo cho cán bộ nhân sự biết đã về Trung Quốc và không quay trở lại.

Công ty có tổng số 248 lao động, tổng số tiền lương chưa trả trong tháng 4.2021 là 2,38 tỷ đồng, chưa đóng 67,5 triệu đồng tiền bảo hiểm tháng 4.2021 và nợ 110 triệu tiền điện.

Tổ kiểm tra liên ngành đã kiểm kê tài sản, máy móc còn lại của công ty. Đồng thời, đề nghị công ty nhanh chóng giải quyết lương và các khoản phụ cấp cho 248 người lao động trong thời gian nhanh nhất.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên cho biết, đơn vị đang tiến hành các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động cũng sẽ liên hệ các doanh nghiệp đang tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho người lao động công ty này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc triển khai ứng phó dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp mạnh tay phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Bình Dương: Hỏa hoạn ở công ty gỗ khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong thời gian ngắn từ tối 3.5 đến nay, tại Bình Dương xảy ra liên tiếp 3 vụ hỏa hoạn.

Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy lớn, cảnh sát PCCC xuyên đêm dập lửa

ĐÌNH TRỌNG |

Một đêm, tại Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy lớn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy chia lực lượng xuyên đêm dập lửa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc triển khai ứng phó dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp mạnh tay phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Bình Dương: Hỏa hoạn ở công ty gỗ khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong thời gian ngắn từ tối 3.5 đến nay, tại Bình Dương xảy ra liên tiếp 3 vụ hỏa hoạn.

Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy lớn, cảnh sát PCCC xuyên đêm dập lửa

ĐÌNH TRỌNG |

Một đêm, tại Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy lớn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy chia lực lượng xuyên đêm dập lửa.