Gần 1.500 doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng thu xếp để chi lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương đã có 1.446 doanh nghiệp (251.000 lao động) có báo cáo về lương và thưởng Tết.

Ở các doanh nghiệp này, tiền lương trả cho người lao động cao nhất bình quân là 8,3 triệu/tháng, thấp nhất là 4,2 triệu/tháng.

Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân là 7,6 triệu đồng, thấp nhất là 4,2 triệu đồng và cao nhất là 497 triệu đồng/người.

Theo nghi nhận, năm 2020, nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh. Có doanh nghiệp tồn đọng hàng hóa, có doanh nghiệp không tìm được đơn hàng mới, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa.

Các công ty đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, giảm chi phí để có nguồn phúc lợi chăm lo cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - đại diện nhà máy Công ty TNHH Chí Hùng đóng trên địa bàn thị xã Tân Uyên, Bình Dương - chia sẻ, năm 2020 công ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên lãnh đạo công ty vẫn cố gắng sắp xếp để chi trả lương và thưởng cho người lao động bằng với năm trước. Đây là sự quan tâm của lãnh đạo công ty với công nhân trong dịp Tết.

Công ty
Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam phải cắt giảm chi phí không cần thiết để có tiền thưởng Tết cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam có 7.000 công nhân lao động tại Bình Dương, năm 2020 cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên công ty vẫn quyết định chi thưởng và tăng lương cho NLĐ.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết, để chi thưởng và tăng lương cho NLĐ như những năm trước, công ty đã phải cắt giảm chi phí chung và cắt giảm những khoản chi không cần thiết. Từ khoản tiết kiệm này công ty có nguồn kinh phí để chăm lo Tết cho NLĐ. Năm 2021, công ty giữ nguyên mức thưởng 0,5 tháng lương và tăng lương khoảng 4% cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và cách ly y tế đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đến Bình Dương.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Dương: Chủ tịch UBND tỉnh và 8.000 người cùng chạy chào mừng năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 1.1, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và 8.000 nguời dân cùng tham gia giải Việt dã chào mừng năm mới - 2021.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bình Dương cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và cách ly y tế đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đến Bình Dương.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Dương: Chủ tịch UBND tỉnh và 8.000 người cùng chạy chào mừng năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 1.1, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và 8.000 nguời dân cùng tham gia giải Việt dã chào mừng năm mới - 2021.