Doanh nghiệp lo người lao động di chuyển phức tạp dịp Tết, khó chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tại Bình Dương thắt chặt lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở nhà máy. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lo lắng thời gian tới, công nhân về quê ăn Tết, quá trình di chuyển phức tạp, khó kiểm soát.

Chiều 29.1, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết, đã quyết định dừng tổ chức chương trình Tết sum vầy (dự kiến tổ chức tối 30.1) và vừa ra công văn chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp với địa phương và doanh nghiệp triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở nhà máy.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền những biện pháp về phòng, chống COVID-19 bằng nhiều hình thức để cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động biết, chủ động phòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Triển khai thực hiện tốt thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị cán bộ Công đoàn, công nhân lao động bình tĩnh, chủ động phòng dịch. Tuyệt đối không chia sẻ, phát tán các thông tin sai sự thật, không chính thống về dịch bệnh và công tác phòng chống dịch.

Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và người sử dụng lao động chọn các hình thức tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho công nhân phù hợp với quy định về phòng dịch.

Việc trao quà hỗ trợ công nhân cần chia làm nhiều đợt, tránh tập trung đông. Ảnh: Đình Trọng
Việc trao quà hỗ trợ công nhân cần chia làm nhiều đợt, tránh tập trung đông. Ảnh: Đình Trọng

Việc tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cần xem xét điều chỉnh về quy mô, cách thức phù hợp nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi cho công nhân dịp Tết Nguyên đán. Việc thăm, tặng quà, hỗ trợ công nhân tại cơ sở và chia nhiều đợt để giảm thiểu tập trung.

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP (có khoảng 160.000 lao động) - cho hay, suốt 1 năm nay, các doanh nghiệp đều chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và hoạt động sản xuất của nhà máy. Việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn vẫn được duy trì. Đến nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nên các doanh nghiệp cũng tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho công nhân lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đang lo lắng thời gian công nhân lao động về nghỉ Tết rồi trở lại nhà máy thì sẽ kiểm soát khó hơn.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ - nói rằng, sáng 29.1 công ty đã thắt chặt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Toàn bộ công nhân lao động vào công ty phải đeo khẩu trang, đo nhiệt độ.

Theo ông Nguyễn Văn Thuật - Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Công ty TNHH Quốc tế Chutex (hơn 5.000 công nhân tại KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương), các biện pháp phòng dịch được thiết lập lại chặt chẽ hơn. Việc tuyển dụng thêm 500 công nhân cũng phải tạm dừng chờ tình tình ổn định trở lại.

Công đoàn công ty cũng tuyên truyền công nhân có quê ở các tỉnh xuất hiện ca dương dính với SARS-CoV-2 tìm hiểu kỹ thông tin trước khi về và hạn chế việc đi lại trong dịp Tết. “Công ty chỉ cho nghỉ Tết theo đúng quy định của Nhà nước. Hầu hết chuyên gia đều ở nhà máy chờ công nhân nghỉ lễ vào là hoạt động sản xuất ngay. Công đoàn cũng tuyên truyền công nhân hạn chế di chuyển để tập trung cùng cả nước pháp phòng, chống dịch bệnh” - ông Thuật nói.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ thanh niên bị đâm gục tử vong trên đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một thanh niên được phát hiện tử vong nằm gục trên vỉa hè với hai vết thương chảy nhiều máu.

Bình Dương: Tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương yêu cầu tất cả đơn vị tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Điều tra vụ thanh niên bị đâm gục tử vong trên đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một thanh niên được phát hiện tử vong nằm gục trên vỉa hè với hai vết thương chảy nhiều máu.

Bình Dương: Tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương yêu cầu tất cả đơn vị tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.