Doanh nghiệp cùng LĐLĐ Bình Dương chăm lo tết cho CNLĐ không về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyên góp để cùng chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thống kê sơ bộ đến nay đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Trong số này, có nhiều gia đình ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh phí công đoàn, Liên đoàn Lao dộng tỉnh Bình Dương vận động thêm các doanh nghiệp cùng chung tay để chia sẻ với người lao động xa quê.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, số tiền và vật chất các doanh nghiệp quyên góp sẽ chuyển đến tận tay người lao động một cách nhanh nhất, giúp người lao động đón một cái Tết tại Bình Dương no đủ và nghĩa tình.

Hoạt động này sẽ vừa giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt hơn, vừa đảm bảo nguồn lao động ổn định cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất sau Tết Nguyên đán.

Công ty TNHH Becamex Tokyu hỗ trợ CNLĐ khó khăn 300 triệu đồng. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh (ở địa chỉ 499 Yersin, Thành phố Thủ Dầu Một) để trao hỗ trợ. Có doanh nghiệp quyên góp tiền mặt, có doanh nghiệp quyên góp nhu yếu phẩm (gạo, sữa, mắm, dầu ăn...). Nhiều doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn lên tới 300 triệu đồng.

Ông Onuma Minoru - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu (thanh phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), chia sẻ, công ty đã đến Bình Dương hoạt động được 9 năm với mong muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân ở đây. Vì vậy trong thời điểm dịch bệnh này, công ty quyết định quyên góp phần nhỏ cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chăm lo đời sống cho người lao động khó khăn. Qua đó cùng với tỉnh Bình Dương vượt qua giai đoạn dịch bệnh này.

Hai công ty trao 600 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết. Video: Đình Trọng

Ông Masaki Nakahara - Giám đốc Phát triển sản xuấp Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Nhà máy tại thành phố Dĩ An, Bình Dương) cho biết, xuất phát từ việc công nhân của công ty vẫn đến nhà máy làm việc rất chăm chỉ cả trong dịch bệnh và từ những thông tin của Liên đoàn Lao động tỉnh về số công nhân lao động xa quê gặp khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết; Việc chia sẻ giúp những công nhân có cái tết đầm ấm khiến lãnh đạo công ty rất cảm động. Vì vậy, công ty quyết định quyên góp 300 triệu để Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao cho người khó khăn.

Theo ghi nhận, những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang triển khai rà soát những trường hợp công nhân ở lại gặp khó khăn. Ngày 6.2, đơn vị đã đến trao hỗ trợ cho những công nhân lao động khó khăn ở khu vực bị phong tỏa cách ly tại thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 7.2, đơn vị sẽ đến công ty may mặc xảy ra tranh chấp lao động (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để trao hỗ trợ cho khoảng 500 công nhân.

LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn thông qua LĐLĐ thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn thông qua LĐLĐ thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ Thủ Dầu Một trao hỗ trợ công nhân khó khăn trong khu bị phong tỏa cách ly. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lòng nữ công nhân "xuân này không về" để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hai tỉnh phát triển công nghiệp là Bình Dương và Bình Phước đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết, sản xuất của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động.

Bình Dương: Đội tự quản công nhân- lá chắn phòng dịch bệnh xâm nhập nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp, các công ty đã chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khoẻ công nhân lao động và sản xuất của nhà máy. Một số công ty còn thành lập cả Đội tự quản là công nhân thường xuyên tham gia công tác phòng, chống dịch xâm nhập nhà máy.

Chủ tịch Bình Dương thăm khu phong tỏa, Đoàn Thanh niên tặng hoa cho dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã đến thăm khu vực đang phong tỏa cách ly phòng, chống dịch vì liên quan đến ca mắc COVID-19, để động viên người dân. Còn Đoàn Thanh niên cũng mang hoa tặng cho người dân khu vực đang phong tỏa để có thêm sắc xuân.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Nỗi lòng nữ công nhân "xuân này không về" để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hai tỉnh phát triển công nghiệp là Bình Dương và Bình Phước đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết, sản xuất của doanh nghiệp và việc làm cho người lao động.

Bình Dương: Đội tự quản công nhân- lá chắn phòng dịch bệnh xâm nhập nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp, các công ty đã chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khoẻ công nhân lao động và sản xuất của nhà máy. Một số công ty còn thành lập cả Đội tự quản là công nhân thường xuyên tham gia công tác phòng, chống dịch xâm nhập nhà máy.

Chủ tịch Bình Dương thăm khu phong tỏa, Đoàn Thanh niên tặng hoa cho dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã đến thăm khu vực đang phong tỏa cách ly phòng, chống dịch vì liên quan đến ca mắc COVID-19, để động viên người dân. Còn Đoàn Thanh niên cũng mang hoa tặng cho người dân khu vực đang phong tỏa để có thêm sắc xuân.