Công nhân gặp khó khăn có thể vay 5 triệu đồng với lãi suất "cực thấp"

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 700 công nhân là đoàn viên gặp khó khăn ở Bình Dương đã được vay 5 triệu đồng/người với lãi suất thấp để trang trải cuộc sống.

Ngày 14.8, ông Đoàn Thế Lực - Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Thuận An cho biết, đơn vị đã giải ngân cho 275 công nhân lao động vay mỗi người 5 triệu đồng để chi tiêu.

Hiện tại có khoảng 1.000 hồ sơ đăng ký đang chờ xét duyệt. Đơn vị tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động Bình Dương để triển khai đến các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hỗ trợ công nhân khó khăn được vay tiền chi tiêu.

Tại Thủ Dầu Một, có 462 đoàn viên đã nhận tiền vay. Như vậy toàn tỉnh đã có 737 công nhân được vay số tiền gần 3,7 tỉ đồng.

Tổ chức CEP trao gạo hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Khánh Phong
Tổ chức CEP trao gạo hỗ trợ người lao động khó khăn. Ảnh: Khánh Phong

Theo ông Đoàn Thế Lực, qua triển khai, nguồn vốn này giúp người lao động có thêm tiền để trang trải cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên hạn mức cho vay hiện nay chỉ 5 triệu đồng là thấp, trong khi đó nhiều lao động có nhu cầu vay lên 10 triệu đồng. Vì vậy nếu có thể nâng hạn mức vay thì có nhiều lao động vay và nguồn vốn hỗ trợ này sẽ hiệu quả hơn đối với người đặc biệt khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã bố trí  50 tỉ đồng từ nguồn tài chính tích lũy cho đoàn viên, công nhân lao động vay với lãi suất ưu đãi thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP. Mỗi đoàn viên gặp khó khăn được vay 5 triệu đồng với lãi suất vay 2%/năm.

LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Dương Bình
LĐLĐ Bình Dương trao hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động Bình Dương, do dịch bệnh kéo dài khiến 295 doanh nghiệp với 224.304 công nhân lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động là 13.045 trường hợp, số lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương 54.791 trường hợp, số lao động phải thực hiện giảm giờ làm việc 94.219 trường hợp.

Để chia sẻ khó khăn trước mắt với người lao động, Liên đoàn Lao động Bình Dương đã chi hỗ trợ tiền mặt, vận động doanh nghiệp trao nhu yếu phẩm. Liên đoàn Lao động Bình Dương tỉnh cũng thành lập quỹ hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ từ 4-10 triệu đồng mỗi người, tùy từng trường hợp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Dương: NLĐ thất nghiệp tăng nhưng nhiều DN vẫn gặp khó khi tuyển dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhưng một số doanh nghiệp vẫn than khó tuyển lao động và phải kéo dài thời gian tuyển dụng.

14.000 người lao động tại Bình Dương chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã chi trả xong hỗ trợ gói 62.000 tỉ cho người có công, người nghèo. Tuy nhiên vẫn còn 14.000 người lao động nhóm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương vẫn đang chờ nhận hỗ trợ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Dương: NLĐ thất nghiệp tăng nhưng nhiều DN vẫn gặp khó khi tuyển dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhưng một số doanh nghiệp vẫn than khó tuyển lao động và phải kéo dài thời gian tuyển dụng.

14.000 người lao động tại Bình Dương chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã chi trả xong hỗ trợ gói 62.000 tỉ cho người có công, người nghèo. Tuy nhiên vẫn còn 14.000 người lao động nhóm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương vẫn đang chờ nhận hỗ trợ.