Công nhân đón tết xa quê vui mừng khi nhận lì xì tối mùng 1 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 100 công nhân lao động và con em ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vui mừng khi may mắn được lì xì vào tối mùng 1 Tết.

Tối mùng 1 Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương phối hợp với Agribank chi nhánh Bình Dương tổ chức chương trình thăm chúc tết công nhân lao động khó khăn, không về quê mà ở lại nhà trọ đón tết tại khu phố 8 phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tham gia đoàn có ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, bà Võ Thị Bạch Yến - Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Dầu Một. Phía Công đoàn có bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương. Đại diện nhà tài trợ có bà Trần Thị Quỳnh Châu - Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương.

Tại chương trình, đoàn đã trao 100 phần lì xì, mỗi phần 500.000 đồng cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở lại nhà trọ đón Tết.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương thăm hỏi động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương thăm hỏi, động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Trao phần quà đến người lao động, bà Nguyễn Kim Loan chúc tết, động viên các anh chị công nhân. Những phần quà, hỗ trợ hôm nay nhằm chia sẻ, mong người lao động cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, đón tết vui tươi, ấm áp.

Nhận phần quà vào ngày mùng 1 tết, những công nhân xa quê bày tỏ xúc động, biết ơn. Anh Lưu Đặng Duyến (38 tuổi, quê Thanh Hóa, làm công nhân ngành gỗ) cho biết, trong năm qua ngành gỗ gặp khó khăn, công nhân không có tăng ca, chỉ hưởng phần lương cơ bản.

"Mỗi tháng chúng tôi chỉ có thu nhập khoảng 6 triệu đồng, tằn tiện thì vừa đủ chi tiêu, không có tích lũy. Tết đến rất muốn về quê thăm người thân, nhưng điều kiện khó khăn nên đành ở lại nhằm tiết kiệm một phần chi phí. Hôm nay tôi và con của mình được lì xì. Đây là sự động viên rất lớn, chia sẻ với chúng tôi qua giai đoạn khó khăn. Xin cảm ơn đến nhà tài trợ và Công đoàn Bình Dương" - anh Duyến bày tỏ.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương và bà Trần Thị Quỳnh Châu - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Dương trao lì xì và động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bà Trần Thị Quỳnh Châu - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Dương trao lì xì và động viên công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Đoàn đã trao hơn 100 phần lì xì năm mới cho những công nhân đón Tết xa quê. Ảnh: Đình Trọng
Đoàn đã trao hơn 100 phần lì xì năm mới cho những công nhân đón Tết xa quê. Ảnh: Đình Trọng

Khoảng 450.000 lao động xa quê đón Tết ở Bình Dương

Năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn, vẫn có một lượng người lao động không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết. Hầu hết công nhân không về quê đều là những người còn ở trọ, đời sống gặp khó khăn. Họ đành ở lại dịp Tết, giảm bớt chi phí đi lại để năm mới đỡ vất vả hơn.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thống kê sơ bộ cho thấy, trên toàn tỉnh có khoảng 450.000 đoàn viên lao động ở lại Bình Dương đón Tết.

Người lao động ở lại nhà trọ tại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động ở lại nhà trọ tại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

Dịp Tết này, Công đoàn các cấp ở Bình Dương dành nguồn kinh phí hơn 300 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, chính quyền cùng các doanh nghiệp, đơn vị cũng hỗ trợ thêm 300 tỉ để cùng Công đoàn chăm lo cho người lao động và người dân khó khăn dịp Tết. Trong những ngày Tết, ở nhiều địa phương tổ chức các điểm vui chơi, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những địa điểm được người dân ở Bình Dương ưa thích "check in" nhiều nhất

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, có đến 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều không gian vui chơi phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và công nhân lao động. Có nhiều nơi được trang trí lộng lẫy thu hút người dân đến "check in".

Không khí đêm 30 Tết trong Khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động xa quê ở lại đón Tết trong Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi tại Bình Dương. Người lao động quây quần bên nhau cùng đón giao thừa, mong ước một năm mới thật nhiều sức khỏe, công việc ổn định để đời sống khấm khá hơn.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TPHCM chạy thương mại Metro số 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được chạy thử liên tục để chuẩn bị cho vận hành thương mại từ tháng 7 năm nay. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ được bàn giao đủ mặt bằng, đồng loạt khởi công các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng sạch khởi công năm 2025.

Những người “ươm rừng” giữa lòng di sản

LÊ PHI LONG |

Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vẫn có những con người hằng ngày len lỏi giữa các khu rừng rậm để lặng lẽ ươm thêm những loài cây quý giữ gìn cho muôn đời sau.

Yêu người phụ nữ đã có con riêng (Phần 2)

Nhóm PV |

Người đàn bà vội vã kết hôn rồi lại nhanh chóng chia tay. Ám ảnh từ người chồng cũ khiến cô ngại việc đi thêm bước nữa. Rồi một người đàn ông từ nơi xa xuất hiện và làm cô rung động. Chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

Những địa điểm được người dân ở Bình Dương ưa thích "check in" nhiều nhất

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, có đến 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều không gian vui chơi phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và công nhân lao động. Có nhiều nơi được trang trí lộng lẫy thu hút người dân đến "check in".

Không khí đêm 30 Tết trong Khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động xa quê ở lại đón Tết trong Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi tại Bình Dương. Người lao động quây quần bên nhau cùng đón giao thừa, mong ước một năm mới thật nhiều sức khỏe, công việc ổn định để đời sống khấm khá hơn.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.