Công nhân biết quản lý và thanh toán điện tử có thể tiết kiệm chi phí

ĐÌNH TRỌNG |

Biết quản lý chi tiêu, sử dụng thanh toán điện tử có thể giúp công nhân tiết kiệm được chi phí, tiện lợi và sử dùng đồng tiền hiệu quả hơn.

Hướng tới cung cấp thông tin, giải pháp quản lý chi tiêu là nội dung trong hội thảo "Quản lý chi tiêu và Giải pháp hạn chế sử dụng tiền mặt trong công nhân” diễn ra tại Bình Dương chiều 24.7.

Chương trình hội thảo do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương phối hợp với Tạp chí Lao động – Công đoàn và các đơn vị tài kinh doanh tài chính tổ chức có sự tham dự của 300 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tại Bình Dương. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, thu nhập của nhiều người lao động giảm sút.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Dương Bình
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Dương Bình

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương cho rằng, việc hoạch toán chi tiêu rõ ràng khoa học có thể giúp chúng ta tiết kiệm và tiêu dùng hiệu quả. Ngày nay các ứng dụng công nghệ, trong đó có thanh toán điện tử giúp chúng ta thuận tiện và tiết kiệm được thời gian hơn trong chi tiêu. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, việc thanh toán điện tử hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. "Việc chi tiêu không tiền mặt trong các giao dịch thời gian qua cũng được thúc đẩy trong cộng đồng. Với những nơi tập trung đông người như các doanh nghiệp thì việc chi tiêu không tiền mặt rất cần được phát triển”, bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đã cung cấp cho đoàn viên, người lao động những thông tin, kinh nghiệm về quản lý đồng tiền hiệu quả.

 
Diễn giả Quách Tuấn Khanh chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh:Dương Bình
Bên cạnh đó các chuyên gia hướng dẫn cách sử dụng những ứng dụng thanh toán điện tử hữu ích, hạn chế giao dịch tiền mặt…. giúp đoàn viên, công nhân lao động có kế hoạch chi tiêu hiệu quả, tránh tối đa những rủi ro do khó khăn đem lại.

Tại chương trình, 14 công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nhận được hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (tổng số tiền hỗ trợ 134 triệu đồng).

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tiếp tục hỗ trợ NLĐ khó khăn giúp họ vượt qua nghịch cảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương tiếp tục đến doanh nghiệp để thăm và trao hỗ trợ tiếp sức cho người lao động sớm vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương: Thêm phòng học trong trường mầm non cho con em công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

10 phòng học và các khu chức năng, phòng giáo viên, khu vui chơi... đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân ở Bình Dương sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Tiếp tục hỗ trợ NLĐ khó khăn giúp họ vượt qua nghịch cảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương tiếp tục đến doanh nghiệp để thăm và trao hỗ trợ tiếp sức cho người lao động sớm vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương: Thêm phòng học trong trường mầm non cho con em công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

10 phòng học và các khu chức năng, phòng giáo viên, khu vui chơi... đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân ở Bình Dương sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.