Công đoàn ở Bình Dương tặng quà các đơn vị tuyến đầu phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa tổ chức đợt thăm và tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch bệnh tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa ở tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến thăm và trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Dầu Một, chốt phong tỏa phường Hiệp Thành và chốt phong tỏa Trường Tiểu học Phú Lợi (cơ sở 2), mỗi đơn vị gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà của nhà tài trợ.

Tiếp đó, bà Nguyễn Kim Loan đến thăm và trao quà cho một số đơn vị đang làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ LĐLD tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cán bộ phòng chống dịch tại thị xã Bến Cát. Ảnh: Hoàng Trung
Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cán bộ phòng chống dịch tại thị xã Bến Cát. Ảnh: Hoàng Trung

Tại thị xã Bến Cát, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến thăm và trao quà cho 3 đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch tại khu vực cách ly tập trung, mỗi đơn 10 triệu đồng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, những phần quà hỗ trợ để cán bộ chiến sĩ bồi bổ có thêm sức khỏe, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, giúp doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thêm CLB kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thành lập thêm một Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp.

Lập chốt phòng dịch COVID-19 ở Bình Dương, không "ngăn sông cấm chợ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa triển khai lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Bình Dương tăng cường ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những ngày gần đây, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn xâm nhập vào nhà máy.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Dương: Thêm CLB kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thành lập thêm một Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp.

Lập chốt phòng dịch COVID-19 ở Bình Dương, không "ngăn sông cấm chợ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa triển khai lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Bình Dương tăng cường ngăn chặn COVID-19 xâm nhập vào nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những ngày gần đây, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn xâm nhập vào nhà máy.