Công đoàn Bình Dương hỗ trợ bảo vệ quyền lợi 3.400 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, tổ chức công đoàn đã đứng kịp thời can thiệp bảo vệ quyền lợi cho công nhân khi xảy ra tranh chấp với doanh nghiệp và giới thiệu cho người lao động bị mất việc.

Ngày 25.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý I/2021, trên địa bàn xảy ra 10 vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công với gần 3.400 người tham gia (tăng 3 vụ và gần 1.000 người so với cùng kỳ năm 2020).

Các trường hợp tranh chấp lao động, đình công nguyên nhân do công ty chưa thông báo lương thưởng cho người lao động. Người lao động không đồng ý với kế hoạch nghỉ Tết, mức thưởng, chế độ nâng lương.

Tại một số công ty không thưởng Tết, hàng tháng trừ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm…

Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát đã giới thiệu việc làm cho hàng chục công nhân Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam bị mất việc do công ty ngừng hoạt động. Ảnh: Dương Bình
Công đoàn các khu công nghiệp Bến Cát đã giới thiệu việc làm cho hàng chục công nhân Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam bị mất việc do công ty ngừng hoạt động. Ảnh: Dương Bình

Đáng chú ý, vụ tranh chấp do nợ Bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Mỹ Tú (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) và việc giải thể không báo trước của Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (Khu công nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát).

Công đoàn Bình Dương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kịp thời giải thích, đề nghị người sử dụng lao động giải quyết các kiến nghị của người lao động. Đồng thời, vận động người lao động quay trở lại làm việc, ổn định quan hệ lao động.

Đáng chú ý, tổ chức công đoàn đã đứng ra giới thiệu việc làm, kịp thời ổn định tâm lý sau Tết cho Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam. Hiện Công đoàn ngành Dệt May đang phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho 600 lao động ở Công ty TNHH Mỹ Tú. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương cho biết, chủ cũ của công ty này còn nợ 9 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động từ 5.2020.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an làm việc với 3 bảo vệ đánh vỡ đầu công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu một công nhân.

Cuộc sống mới của người lao động nhập cư tại Bình Dương

đình trọng |

Từ chỗ 2 bàn tay trắng đến Bình Dương làm công nhân, hàng nghìn người lao động nhập cư đã có chỗ ở ổn định tại nhà ở xã hội giá rẻ trong các khu đô thị. Ở đó, người lao động chủ động vun vén xây dựng không gian chung sống cộng đồng ngày một tốt hơn.

Điều tra làm rõ vụ chết người ở trạm trung chuyển rác thải tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, công an và viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường bên trong trạm trung chuyển rác thải để điều tra làm rõ vụ chết người bất thường.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an làm việc với 3 bảo vệ đánh vỡ đầu công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu một công nhân.

Cuộc sống mới của người lao động nhập cư tại Bình Dương

đình trọng |

Từ chỗ 2 bàn tay trắng đến Bình Dương làm công nhân, hàng nghìn người lao động nhập cư đã có chỗ ở ổn định tại nhà ở xã hội giá rẻ trong các khu đô thị. Ở đó, người lao động chủ động vun vén xây dựng không gian chung sống cộng đồng ngày một tốt hơn.

Điều tra làm rõ vụ chết người ở trạm trung chuyển rác thải tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, công an và viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường bên trong trạm trung chuyển rác thải để điều tra làm rõ vụ chết người bất thường.