Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ra tiễn công nhân về quê.

Sáng 5.2, tại nhiều địa phương ở Bình Dương đã đồng loạt tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê.

Tại địa điểm khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và tiễn anh chị em công nhân lao động về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo đó, Công đoàn khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã tổ chức cho gần 800 công nhân về các tỉnh miền Tây, miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân. Ảnh: Hoàng Trung
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho công nhân. Ảnh: Hoàng Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết, năm nay, tỉnh đã trích ngân sách 44,4 tỉ đồng để cùng tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp chăm lo cho công nhân lao động khó khăn.

Về lâu dài, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung các chính sách, xây dựng thêm nhiều khu nhà ở xã hội tại những khu vực đông công nhân. Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục, đáp ứng nhu cầu dân sinh và đảm bảo chất lượng nhất cho công nhân lao động.

Ông Võ Văn Minh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức công đoàn xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà tiễn công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hoàng Trung
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng quà tiễn công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hoàng Trung

Chủ tịch tỉnh Bình Dương mong muốn công nhân về quê đón Tết an vui và bày tỏ sự vui mừng chào đón anh chị em công nhân quay trở lại Bình Dương sau Tết để cùng lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Ước tính dịp Tết năm nay, tại cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ vé xe cho khoảng 3.500 công nhân lao động. Ngoài ra, tại cấp cơ sở, nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với ban giám đốc công ty hỗ trợ vé xe, tổ chức xe đưa, đón công nhân trở lại sau tết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương hẹn công nhân trở lại sau Tết để cùng lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Trung
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương hẹn công nhân trở lại sau Tết để cùng lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Trung

Trước đó, sáng 4.2, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng tham gia chương trình “Chuyến xe năng lượng 0 đồng” hỗ trợ Thanh niên công nhân, lao động trẻ và sinh viên Bình Dương về quê do Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà tiễn công nhân lao động về quê. Ảnh: Thiên Phúc
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà tiễn công nhân lao động về quê. Ảnh: Thiên Phúc

Chương trình này được tổ chức với tổng kinh phí là 1,2 tỉ đồng đã thu hút hơn 2.000 anh chị thanh niên công nhân, lao động trẻ và sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết đăng ký tham gia, trong đó có 640 anh chị thanh niên công nhân, lao động trẻ và sinh viên được chọn trao tặng vé về quê đón Tết.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương trao quà tiễn công nhân lao động về quê. Ảnh: Thiên Phúc
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương trao quà tiễn công nhân lao động về quê. Ảnh: Thiên Phúc

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, năm nay tổ chức Công đoàn trao tặng 1.450 vé tàu khứ hồi, 52 vé máy bay, 3.500 vé xe đưa công nhân về quê ăn Tết... Đối với những công nhân lao động khó khăn, công đoàn cũng có nhiều hoạt động để tặng quà, tổ chức hoạt động vui chơi dịp Tết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo những linh vật rồng chào xuân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương cặp linh vật rồng làm bằng lu và linh vật rồng vàng phun nước làm bằng xốp được nhiều người đón nhận. Người dân địa phương đã khéo léo sử dụng vật liệu quen thuộc trong đời sống để tạo nên linh vật độc đáo, ý nghĩa chào xuân, mong một năm mới yên vui, may mắn.

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Hơn 600 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân và người khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 1.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia" năm 2024. Chương trình đã trao hàng trăm phần quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.

Hàng chục "dân chơi" dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club (quận Ba Đình, Hà Nội).

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố?

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Xe ghép, xe hợp đồng lên ngôi, xe tuyến cố định "khóc ròng" vì ế khách

Khánh Linh |

Khác với cảnh nhộn nhịp, chen chúc hành khách về quê mỗi dịp Tết, năm nay, xe khách chạy tuyến cố định lại vắng vẻ, ảm đạm. Nhiều chủ xe "khóc ròng" vì có nguy cơ bù lỗ.

Độc đáo những linh vật rồng chào xuân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương cặp linh vật rồng làm bằng lu và linh vật rồng vàng phun nước làm bằng xốp được nhiều người đón nhận. Người dân địa phương đã khéo léo sử dụng vật liệu quen thuộc trong đời sống để tạo nên linh vật độc đáo, ý nghĩa chào xuân, mong một năm mới yên vui, may mắn.

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Hơn 600 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân và người khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 1.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia" năm 2024. Chương trình đã trao hàng trăm phần quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.