Chỉ 8,7% công nhân ở Bình Dương có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển kinh tế, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/người/năm - nằm trong tốp những tỉnh thành phố có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Tuy nhiên thu nhập thực tế của người lao động thấp hơn nhiều, cuộc sống của người lao động nhập cư còn nhiều khó khăn, bấp bênh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa thực hiện khảo sát tình hình đời sống và những khó khăn của 2.100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động đã thực hiện bằng việc thu thập thông tin dưới dạng phiếu khảo sát trực tuyến, sử dụng bảng câu hỏi mang tính định lượng, các thông tin được xử lý thành các biểu đồ mô tả và được tính theo tỷ lệ %.

Thu nhập còn thấp

Trong số lao động được khảo sát, có 77,4% người lao động có thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/tháng, trong đó từ 5 triệu – 7 triệu đồng/tháng là 40,5%. Từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng là 36,9%. Số còn lại mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng là 13,9%, chỉ số ít (8,7%) công nhân lao động có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

Ghi nhận thực tế, thu nhập từ lương 8 giờ làm việc hằng ngày chỉ dưới 7 triệu đồng/tháng, để có thu nhập từ 8-9 triệu đồng/tháng, người lao động phải tăng ca từ 2-4 giờ mỗi ngày.

Về khả năng tích lũy của người lao động, có đến 42,1% công nhân không đủ trang trải, 52,5% công nhân vừa đủ trang trải chi tiêu hằng tháng. Chỉ có 5% công nhân lao động tích lũy được 1 phần và 0,4% công nhân lao động có tích lũy.

Về tác động của dịch bệnh COVID-19, qua khảo sát cho thấy, đa số công nhân lao động bị tác động nặng nề trên tất cả các mặt đời sống, nặng nề nhất là về sức khỏe. Cụ thể, có đến 70,3% công nhân lao động bị giảm sút về sức khỏe, 53,6% công nhân bị giảm thu nhập, 18,5% công nhân bị mất việc làm trong thời gian dài.

Có trên 90% người lao động cho biết, khó khăn nhất hiện nay của họ chủ yếu là về thu nhập. Người lao động cho rằng hiện nay lương thấp, công việc thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không ổn định dẫn đến giảm sâu về thu nhập.

Số tiền làm ra, không đủ trang trải cuộc sống, phải nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già… . Trong khi giá cả các mặt hàng tăng cao nhưng lương chưa tăng, dẫn đến lo lắng với mức thu nhập và chi phí như hiện nay sẽ không bám trụ lại được ở Bình Dương mà phải trở về quê hương.

Bên cạnh đó, việc giá đất ở đô thị tăng chóng mặt dẫn đến việc người lao động không có khả năng sở hữu đất để an cư lạc nghiệp.

Lo lắng học phí của con cái sẽ tăng cao làm tăng áp lực cuộc sống

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên là 300 nghìn đồng/người/tháng đối với học sinh ở thành thị; học sinh nông thôn là 100 nghìn đồng/người/tháng.

Trước thông tin trên, nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương bày tỏ sự lo lắng, chi phí và áp lực cuộc sống tiếp tục tăng. Hiện đang đóng học phí ở mức 60-80.000 đồng/người/tháng. Khi nghị quyết được thông qua, năm 2022-2023 học phí tăng gần gấp 3 đến 4 lần.

Anh Bùi Văn Biện (34 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) cho biết gia đình có 2 con năm tới sẽ vào lớp 2 và lớp 4. "Hiện học phí của các cháu rất thấp, nếu năm tới tăng lên 300.000/người/tháng thì sẽ rất cao với những gia đình có công nhân lao động ở trọ có 2 con như chúng tôi. Thu nhập 2 năm qua bấp bênh, hiện nay nhiều mặt hàng tăng, nếu học phí tăng nữa thì tiếp tục là gánh nặng đối với người lao động xa quê" - anh Biện bày tỏ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trao quà hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho đoàn viên, lao động khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 30.5, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (Công đoàn VSIP) tổ chức trao tặng gần 1.000 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2022.

Lý do Bình Dương lấy ý kiến thu học phí lên 300 nghìn đồng/người/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến rộng rãi người dân về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Tăng cường phối hợp xử lý doanh nghiệp chậm đóng, chây ỳ nợ đọng BHXH

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh Bình Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về BHXH.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trao quà hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho đoàn viên, lao động khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 30.5, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (Công đoàn VSIP) tổ chức trao tặng gần 1.000 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2022.

Lý do Bình Dương lấy ý kiến thu học phí lên 300 nghìn đồng/người/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến rộng rãi người dân về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Tăng cường phối hợp xử lý doanh nghiệp chậm đóng, chây ỳ nợ đọng BHXH

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh Bình Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về BHXH.