Cán bộ công đoàn ngày đêm chuyển lương thực cho NLĐ ở "điểm nóng" dịch bệnh

HOÀNG TRUNG - ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đã kéo dài ở Bình Dương  nhiều tháng qua đẩy những người lao động nhập cư vào cảnh khó khăn. Hoạt động của tổ chức công đoàn Bình Dương trong lúc này như chạy đua với thời gian để tiếp tế lương thực cho người động hết đồ ăn ở các phòng trọ.

Đây là một trong những cơ sở của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Suốt 4 tháng nay trở thành địa điểm tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm.
Đây là một trong những cơ sở của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Suốt 4 tháng nay trở thành địa điểm tiếp nhận và phân phối nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động khó khăn.
Hằng ngày, công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hoàn cảnh khó khăn và lên danh sách. Trong vòng 24h sau khi tiếp nhận, hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ được chuyển đến tận các phòng trọ.
Hằng ngày, công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hoàn cảnh khó khăn và lên danh sách. Sau đó phân chia hàng hóa thành các phần có đủ gạo, mì tôm và rau củ quả..
Hàng hóa chất đầy lên xe và đi đến các điểm nóng dịch bệnh.
Cán bộ công đoàn tỉnh Bình Dương từ lãnh đạo đến nhân viên đều được tham gia vào công việc phân phối hàng hóa chuyển hỗ trợ nhu yếu phẩm đến với công nhân. Hàng hóa chất đầy lên xe và đi đến các điểm nóng dịch bệnh.
 
Hầu hết các công nhân khó khăn đều ở nhà suốt hơn 2 tháng, tiền tích trữ đã cạn, đồ ăn cũng sắp hết, họ đang mong chờ được tiếp sức.
 
Ông Lưu Thế Thuận - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, liên tục trong 4 tháng qua, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận và phân phối 444 tấn hàng hóa bao gồm gạo, mì, rau, củ, quả... Tiếp nhận đến đâu, công đoàn phân phát đến đó.
 
Trong ngày 8.9 và 9.9, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trao 676 phần quà cho người lao động khó khăn ở các điểm phong tỏa tại Thuận An, Dĩ An và Bến Cát.
Chị Lâm Ngọc Tú - 33 tuổi cùng làm Công ty Shyang Hung Cheng (P.An Thạnh, TP.Thuận An) là một trong những công nhân khó khăn vừa nhận được quà từ LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng. Nhận phần quà, chị Tú vừa vui mừng vừa xúc động, phần quà giúp chị có thể chia ra ăn từ 5-7 ngày. không đi làm hơn 2 tháng, trong phòng trọ đã hết đồ ăn. Chị Tú rất vui mừng nhận được gạo, mì và rau củ của LĐLĐ Bình Dương
Chị Lâm Ngọc Tú - 33 tuổi cùng làm Công ty Shyang Hung Cheng (P.An Thạnh, TP.Thuận An) là một trong những công nhân khó khăn vừa nhận được quà từ LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng. Nhận phần quà, chị Tú vừa vui mừng vừa xúc động, phần quà giúp chị có thể chia ra ăn từ 5-7 ngày. Chị Tú cho biết đã hơn 2 tháng không đi làm, tiền tích trữ đã cạn kiệt.
Đây là những tin nhắn của công nhân lao động gửi về, ông Lưu Thế Thuận cho biết, đây là nguồn động lực để cán bộ công đoàn Bình Dương tiếp tục công việc mình đang làm.
Đây là những tin nhắn của công nhân lao động gửi về, ông Lưu Thế Thuận cho biết, đây là nguồn động lực để cán bộ công đoàn Bình Dương tiếp tục công việc mình đang làm.
HOÀNG TRUNG - ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".

Bình Dương: Cán bộ công đoàn, đoàn viên và NLĐ tình nguyện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, bên cạnh công việc hỗ trợ lương thực phẩm cho công nhân khó khăn, nhiều người là cán bộ đoàn, đoàn viên và NLĐ đã ra tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Dương: Người dân Thủ Dầu Một sẽ lưu thông thế nào sau ngày 10.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đồng ý đề xuất cho người dân thành phố Thủ Dầu Một được lưu thông trong phường mình từ ngày 10.9.

Bình Dương miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người ở trọ tại 15 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ miễn phí lương thực thêm 10 ngày cho người nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại 15 phường "khóa chặt".

Bình Dương: Cán bộ công đoàn, đoàn viên và NLĐ tình nguyện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, bên cạnh công việc hỗ trợ lương thực phẩm cho công nhân khó khăn, nhiều người là cán bộ đoàn, đoàn viên và NLĐ đã ra tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.