Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao quà cho CNLĐ khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 19.1, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã thăm, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương.

Cùng dự buổi trao quà có ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Vũ Anh Đức - Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2020 tuy có nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng và là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới... Đạt được thành tựu này có sự đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công nhân lao động.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Với đặc thù có hơn 80% lao động là người ngoài tỉnh, tỉnh Bình Dương đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Tỉnh đã chi từ ngân sách tặng hàng chục ngàn suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hỏi thăm đời sống và tặng quà cho người lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hỏi thăm đời sống và tặng quà cho người lao động khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, công đoàn Bình Dương đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời cho hơn 300.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc bị mất việc làm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Triển khai chương trình gói vay 50 tỉ đồng hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung...

Hiện tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đang làm tốt công tác chuẩn bị phương tiện cho công nhân về quê và chuẩn bị phần quà cảm ơn gia đình công nhân. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt chương trình phúc lợi cho người lao động, để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tỉnh Bình Dương và xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Tại chương trình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tổ chức công đoàn đã trao 150 phần quà, trong đó có nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt cho công nhân lao động khó khăn.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Đình Trọng

Về phía LĐLĐ tỉnh Bình Dương, trong những ngày tới đây các cấp công đoàn tiếp tục trao hàng chục ngàn phần quà đến NLĐ khó khăn đang làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động Bình Dương cũng sẽ tổ chức trao tặng vé xe miễn phí đưa 4.000 công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho khoảng 250.000 người lao động ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán 2021.

Ông Vũ Anh Đức - Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.