Bình Dương: Trung tâm Văn hóa Lao động có thêm hồ bơi phục vụ NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa khánh thành công trình hồ bơi phục vụ người lao động và con em công nhân.

Ngày 10.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành hồ bơi ở Trung tâm Văn hóa Loa động Bình Dương để đưa vào hoạt động phục vụ người lao động và con em tại thành phố Thuận An, Bình Dương.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết, thực hiện đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp, được sự hỗ trợ của địa phương dành quỹ đất (2,3ha) Liên đoàn Lao động Bình Dương đã xây dựng Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương giai đoạn 1 với 62 tỉ đồng.

Cắt băng khánh thành hồ bơi. Ảnh: Đình Trọng
Cắt băng khánh thành hồ bơi. Ảnh: Đình Trọng

Trung tâm có nhiều hạng mục phục vụ người lao động như tổ chức hội nghị sự kiện, quảng trường, nhà thi đấu đa năng. Ba năm qua, trung tâm trở thành nơi sinh hoạt văn hóa thể thao của người lao động Bình Dương.

Sau khi thực hiện xong giai đoạn 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục xin chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xây dựng hồ bơi để đa dạng các dịch vụ phục vụ người lao động.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, hiện nay Liên đoàn Lao động Bình Dương tiếp tục xây dựng Trung tâm Văn hóa Lao động tại thị xã Bến Cát. Đồng thời, xin chủ trương về quỹ đất ở huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên và thành phố Dĩ An để thực hiện các công trình phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa tinh thần của người lao động ở các địa phương.

Khu hồ bơi cho trẻ em. Ảnh: Đình Trọng
Khu hồ bơi cho trẻ em. Ảnh: Đình Trọng
Khu hồ bơi cho người lớn. Ảnh: Đình Trọng
Khu hồ bơi cho người lớn. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương diễn ra từ ngày 13-15.10

ĐÌNH TRỌNG |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-15.10.2020.

Bình Dương: Một công ty chi 40.000 đồng/bữa ăn ca cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH PHONG |

Tại Bình Dương, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất chú trọng sức khỏe người lao động. Bữa ăn ca có 2 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và 1 món tráng miệng, có giá khoảng 40.000 đồng/suất.

Bình Dương xây thêm nhiều công trình dân sinh phục vụ người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xây dựng nhiều công trình giáo dục, y tế, giao thông... nhằm phục vụ tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân và hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương diễn ra từ ngày 13-15.10

ĐÌNH TRỌNG |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-15.10.2020.

Bình Dương: Một công ty chi 40.000 đồng/bữa ăn ca cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG-KHÁNH PHONG |

Tại Bình Dương, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất chú trọng sức khỏe người lao động. Bữa ăn ca có 2 món mặn, 1 món xào, 1 món canh và 1 món tráng miệng, có giá khoảng 40.000 đồng/suất.

Bình Dương xây thêm nhiều công trình dân sinh phục vụ người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xây dựng nhiều công trình giáo dục, y tế, giao thông... nhằm phục vụ tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân và hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương.