Bình Dương: Tháng công nhân 2022 tiếp tục chăm lo tốt hơn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng, Tháng công nhân năm 2022 tại Bình Dương sẽ có nhiều hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

3 ngày bán hàng giá gốc

Ngày 18.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân cấp tỉnh năm 2022.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, 2 năm qua, người lao động đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và giá cả các mặt hàng đều tăng. Vì vậy các hoạt động của Tháng công nhân 2022 tại Bình Dương sẽ hướng đến chia sẻ khó khăn, chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động.

Trong các hoạt động sẽ diễn ra, đáng chú ý là chương trình phiên chợ bán hàng giá gốc, giá ưu đãi. Hoạt động này diễn ra từ ngày 5-8.5 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An). Đối tượng thụ hưởng là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là người lao động ở thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Công đoàn Các KCN, Công đoàn KCN VSIP.

Công nhân lao động Bình Dương mua hàng giá gốc. Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19.
Công nhân lao động Bình Dương mua hàng giá gốc. Ảnh chụp thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp sẽ là các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt của đời sống đoàn viên, công nhân lao động. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang liên hệ, phối hợp với các đối tác, đơn vị ký kết chương trình phúc lợi tổ chức bán hàng giá gốc.

Ngoài ra, trong dịp này Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn cũng sẽ tổ chức tư vấn pháp luật, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động.

Nhiều hoạt động trong Lễ phát động Tháng công nhân 2022

Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết, Lễ phát động Tháng Công nhân cấp tỉnh sẽ diễn ra vào 8h ngày 5.5.2022 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ trao khen thưởng chương trình “Sáng kiến – nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” cho các cá nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19 cũng sẽ được trao sổ tiết kiệm “Công đoàn Việt Nam” (đợt 2).

Các đêm Văn nghệ tạp kỹ cũng được tổ chức để phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Tại đây cũng sẽ diễn ra Hội nghị triển khai về tình hình quan hệ lao động và đối thoại tại doanh nghiệp. Qua hoạt động này chia sẻ cách làm hay để các đơn vị tham khảo.

Đối với Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị, trong Tháng công nhân 2022 các đơn vị tăng cường đối thoại, tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã dành nguồn kinh phí lớn hỗ trợ CNLĐ trong dịch COVID-19.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã dành nguồn kinh phí lớn hỗ trợ CNLĐ trong dịch COVID-19.

Công đoàn chi nguồn tài chính lớn chăm lo cho NLĐ

Theo ghi nhận, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tập trung nguồn tài chính và hoạt động để chăm lo thiết thực cho người lao động. Trực tiếp hỗ trợ bằng tiền, nhu yếu phẩm để người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn tiếp tục gắn bó với tỉnh Bình Dương, tham gia vào quá trình sản xuất khôi phục phát triển kinh tế sau cao điểm dịch COVID-19.

Trong đợt dịch thứ 4.2021, công đoàn chi 78,4 tỉ đồng hỗ trợ F0,F1,F2 đến cuối tháng 8.2021. Chi gần 156 tỉ hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 10 tỉ tiền mặt và 640 tấn hàng đến tận nhà trọ hỗ trợ cho trên 90.000 phòng trọ với khoảng 190.000 người thụ hưởng. Chi “Gói an sinh Công đoàn” 30 tỉ đồng mua sắm vào trao tặng nhu yếu phẩm cho 150.000 đoàn viên dịp tháng 10 và 11.2021.

Thông qua hoạt động “Tết Sum vầy 2022” do các cấp công đoàn tổ chức, có  753.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, thụ hưởng quà bằng tiền mặt, hiện vật, tặng vé xe... với tổng giá trị thành tiền trên 288 tỉ đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.

Mưa lớn đầu mùa khiến quốc lộ 13 ngập nặng, nhiều xe chết máy

Đ.TRỌNG - T.HẢI |

Bình Dương - Chiều 16.4, một cơn mưa lớn đầu mùa gây ngập lụt cục bộ trên quốc lộ 13 tại Bình Dương khiến giao thông qua đây bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.

Mưa lớn đầu mùa khiến quốc lộ 13 ngập nặng, nhiều xe chết máy

Đ.TRỌNG - T.HẢI |

Bình Dương - Chiều 16.4, một cơn mưa lớn đầu mùa gây ngập lụt cục bộ trên quốc lộ 13 tại Bình Dương khiến giao thông qua đây bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.