Bình Dương: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bộ Y tế thông báo trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại TP.HCM thì Bình Dương ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh và đã thực hiện cách ly ngay sau đó.

Theo đó, tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở các địa điểm công cộng, trong đó đề cao an toàn phòng chống dịch bệnh ở các nhà máy, xí nghiệp đông công nhân lao động.

Ghi nhận của phóng viên tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (khoảng 8.000 lao động, P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương) 100% công nhân đến nhà xưởng đều phải đeo khẩu trang, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết, việc đeo khẩu trang khi vào nhà xưởng đã được duy trì từ khi xảy ra dịch cho đến nay. Để đảm bảo an toàn sức khỏe công nhân và hoạt động của nhà xưởng, lãnh đạo công ty đang họp bàn xác định mức độ tình hình dịch bệnh để thiết lập lại việc rửa tay xát khuẩn và đo thân nhiệt khi vào công ty. Trước mắt, công đoàn tuyên truyền công nhân lao động tránh tập trung đông người, trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh thì phải thông báo ngay.

Công
Công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đeo khẩu trang khi vào nhà xưởng. Ảnh: Đình Trọng

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP (có khoảng 160.000 công nhân lao động) cho biết, thông qua nhóm trên zalo, đơn vị đã triển khai việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đến các chủ tịch công đoàn cơ sở. Yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, các công ty nghiêm túc duy trì việc đeo khẩu trang, rửa tay xát khuẩn và đo thân nhiệt công nhân khi vào nhà máy.

Theo bà Đặng Thị Kim Chi, khi Tết càng đến gần công tác phòng chống dịch bệnh ở doanh nghiệp đông công nhân lao động càng cần được siết chặt để đảm bảo sức khỏe người lao động, hoạt động của nhà máy, tiếp đó là các hoạt động của công đoàn chăm lo Tết cho công nhân lao động mới được thực hiện.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh đã ký công văn ngày 1.12, yêu cầu các đơn vị giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà và các khu cách ly tập trung.

Giao cho Công an tỉnh giám sát chặt chẽ và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, yêu cầu xử lý nghiêm và thực hiện cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu tuyên truyền cho công nhân lao động tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Thực hiện khai báo y tế nếu có tiếp xúc các trường hợp dương tính COVID-19 được Bộ Y tế thông báo tại TP.HCM.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Một phụ hồ bị điện giật tử vong khi đang điều khiển máy trộn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng. Một công nhân trong lúc điều khiển máy trộn hồ đã bị điện giật tử vong.

Bà Nguyễn Kim Loan được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Nguyễn Kim Loan - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Hỗ trợ gia đình CNLĐ quê miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ đợt 1 cho những gia đình công nhân lao động quê miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Dương: Một phụ hồ bị điện giật tử vong khi đang điều khiển máy trộn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn lao động ở công trình xây dựng. Một công nhân trong lúc điều khiển máy trộn hồ đã bị điện giật tử vong.

Bà Nguyễn Kim Loan được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Nguyễn Kim Loan - nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Hỗ trợ gia đình CNLĐ quê miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ đợt 1 cho những gia đình công nhân lao động quê miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.