Bình Dương sẽ xây dựng thêm dự án nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, Bình Dương đã xây dựng được nhiều dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên mới đáp ứng được 1/5 nhu cầu của người lao động.

Ngày 2.11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã  làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về việc xây dựng nhà ở và các công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao chăm lo đời sống người lao động.

Chương trình làm việc có ông Nguyễn Đình Khang -  Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo của các đơn vị liên quan.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, để người lao động ngoại tỉnh có thể an cư lập nghiệp, tỉnh đã chủ trương xây dựng mô hình nhà ở xã hội từ năm 2011 bán cho người chưa có nhà ở. Mỗi căn hộ diện tích 25-30m2 được bán với giá từ 90-150 triệu đồng. Khi người lao động mua, được vay vốn và trả góp theo tiến độ.

Các dự án Nhà ở xã hội được UBND tỉnh Bình Dương giao cho  Becamex IDC thực hiện, sau 10 năm triển khai, đến nay đã xây dựng được 47.500 căn hộ cho khoảng 180.000 người lao động sinh sống.

 
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu về dự án nhà ở xã hội cho người lao động với ông Nguyễn Đình Khang -  Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa phải).

Tuy nhiên, các dự án mới đáp ứng được một phần nhu cầu về nhà ở cho số đông người lao động. Nhiều địa bàn đông công nhân lao động vẫn chưa có dự án nhà ở xã hội như thị xã Tân Uyên. Các địa bàn Dĩ An, Thuận An, Bến Cát... số căn hộ giá rẻ cho người thu nhập thấp còn ít.

Thời gian dịch bệnh vừa qua cho thấy, không gian nhà trọ nhỏ hẹp là điểm yếu trong việc phòng dịch khiến nhiều công nhân lao động bị lây nhiễm COVID-19.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tỉnh Bình Dương tiếp tục xây dựng thêm dự án nhà ở xã hội, các công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bình Dương tiếp tục bố trí đất, nguồn vốn phối hợp cùng Tổ chức Công đoàn xây dựng thêm công trình nhà ở, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người lao động.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bình Dương tiếp tục bố trí đất, nguồn vốn phối hợp cùng Tổ chức Công đoàn xây dựng thêm công trình nhà ở, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, làm sao để hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn là vấn đề luôn được tỉnh đặt ra trong dịch bệnh và sau dịch. Tỉnh có 1,2 triệu lao động, Tổng Công ty Becamex đã xây nhiều dự án Nhà ở Xã hội nhưng mới đáp ứng được 1/5 nhu cầu.

Thời gian tới Bình Dương cần thêm nhiều dự án nhà ở tốt hơn cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Lợi thống nhất Bình Dương sẽ tạo mọi điều kiện về đất đai, vị trí cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng nhà ở cho người lao động một cách hiệu quả nhất.

Bình Dương cần thêm căn hộ với diện tích và giá cả phù hợp với số đông người lao động có thu nhập thấp.
Bình Dương cần thêm căn hộ có diện tích và giá cả phù hợp với số đông người lao động có thu nhập thấp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Người lao động trở lại Bình Dương đăng ký tiêm vaccine ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Các doanh nghiệp đang cần thêm lao động để nhanh chóng tái sản xuất, tỉnh Bình Dương đã có chính sách thu hút nhân lực, trong đó có việc ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trở lại sản xuất.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bình Phước thống nhất cùng Tổng LĐLĐVN xây dựng thiết chế công đoàn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai nhanh dự án xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân lao động.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Người lao động trở lại Bình Dương đăng ký tiêm vaccine ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Các doanh nghiệp đang cần thêm lao động để nhanh chóng tái sản xuất, tỉnh Bình Dương đã có chính sách thu hút nhân lực, trong đó có việc ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động trở lại sản xuất.