Bình Dương: Nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Là tỉnh phát triển công nghiệp có đến 1,3 triệu lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động.

Ngày 17.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong 1 tuần gần đây, đơn vị đã phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử đến 1.200 Công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Các Công đoàn cơ sở sau khi tiếp nhận đều cấp phát tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động và thực hiện việc dán, treo tại bảng tin ở các điểm ra vào của công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã phát động đợt tuyên truyền cao điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong hệ thống Công đoàn tỉnh. Trong đó, tập trung treo banner, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền theo mẫu thiết kế của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến nay, có gần 2.400 Công đoàn cơ sở thực hiện việc treo banner, băng rôn, khẩu hiệu. Trên 3.600 Công đoàn cơ sở nắm bắt các thông tin (tỉ lệ 97%) và trên 750.000 công nhân lao động tiếp cận được các thông tin tuyên truyền về bầu cử thông qua các hình thức khác nhau (tỉ lệ 95%).

Về các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ông Lưu Thế Thuận - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho hay, đến nay, có gần 30.000 đoàn viên Công đoàn tham gia tại cổng trực tuyến. Trong đó, cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp tham gia với gần 1.500 lượt, 3.800 đoàn viên Công đoàn tham gia dự thi trên cổng thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có gần 400 người trả lời đúng tất cả đáp án.

Tờ tuyên truyền bầu cử đươc dán ở những nơi công nhân lao động thường xuyên đi lại. Ảnh CĐ VSIP cung cấp
Tờ tuyên truyền bầu cử được dán ở những nơi công nhân lao động thường xuyên đi lại. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp

Đơn vị phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông tại cơ sở như loa phát thanh nội bộ, bảng tin Công đoàn, mạng xã hội… phục vụ tuyên truyền.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn tham mưu, đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công nhân trong ngày bầu cử.

Người lao động tiếp nhận và xem thông tin bầu cử.
Người lao động tiếp nhận và xem thông tin bầu cử. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công đoàn và DN cố gắng không để tai nạn lao động xảy ra

ĐÌNH TRỌNG |

Thăm doanh nghiệp và người lao động, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến công tác an toàn, cố gắng không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Bình Dương: Đề nghị điều tra vụ làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.5, thông tin từ Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, văn bản về việc cho trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 18.5 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển công nhân ở công ty đồ gỗ bỗng dưng "bơ vơ"

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết ''Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân'', nhiều doanh nghiệp đã liên hệ Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhờ kết nối để tuyển dụng những người lao động bị mất việc này.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Dương: Công đoàn và DN cố gắng không để tai nạn lao động xảy ra

ĐÌNH TRỌNG |

Thăm doanh nghiệp và người lao động, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến công tác an toàn, cố gắng không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Bình Dương: Đề nghị điều tra vụ làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.5, thông tin từ Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, văn bản về việc cho trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 18.5 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển công nhân ở công ty đồ gỗ bỗng dưng "bơ vơ"

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết ''Giám đốc bỏ về nước không thông báo khi chưa trả lương cho công nhân'', nhiều doanh nghiệp đã liên hệ Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhờ kết nối để tuyển dụng những người lao động bị mất việc này.