Bình Dương: Mang yêu thương đến với người lao động gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Những tháng gần đây, Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt tại Bình Dương đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 100 công nhân lao động vượt qua khó khăn.

Ngày 7.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục tổ chức đoàn đi trao Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến tay công nhân ở các khu công nghiệp..

Tại khu công nghiệp Việt Hương, Quỹ trao cho 2 trường hợp  công nhân Công ty Daikyo Ohta mỗi suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng. Hai công nhân này bị bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa trị quá cao nên thời gian này gặp rất nhiều khó khăn.

Tại khu công nghiệp VSIP 2A, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho người lao động tại Công ty Power Best.

Tại thành phố Dĩ An, đoàn cũng đến thăm và hỗ trợ cho 2 công nhân Công ty Doanh Đức và Công ty Asama (khu công nghiệp Sóng Thần) với mỗi phần quà trị giá từ 4 đến 10 triệu đồng.

Đoàn trao Quỹ hỗ trợ cho NLĐ Công ty Daikyo Ohta, KCN Việt Hương. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn trao Quỹ hỗ trợ cho NLĐ Công ty Daikyo Ohta, KCN Việt Hương. Ảnh: Hoàng Trung

Trong số công nhân nhận được sự hỗ trợ của quỹ, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (Công nhân Công ty Honsin, khu công nghiệp Đại Đăng), xúc động chia sẻ: “Sau khi bị tai nạn lao động, cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn, may mắn là công ty cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay được nhận Quỹ hỗ trợ, tôi rất cám ơn công đoàn đã quan tâm đến tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều công nhân khó khăn như tôi được nhận Quỹ hỗ trợ”.

Được biết, tính đến nay, đã có trên 179 trường hợp công nhân lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ với số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Đại diện Ban quản lý Quỹ cho biết, hiện nay vẫn còn rất nhiều hồ sơ từ các cấp công đoàn gửi về và Ban quản lý Quỹ đang nhanh chóng tiến hành xác minh để trao cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong công nhân

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại Bình Dương và Đồng Nai, tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, chủ động các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

Bình Dương: 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế ở Bình Dương bị buộc cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Cựu bí thư Bến Cát, Bình Dương được cho tại ngoại khi chờ xét xử phúc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên tuyên 10 năm tù giam, trong khi chờ xét xử phúc thẩm được cho tại ngoại.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong công nhân

Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại Bình Dương và Đồng Nai, tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, chủ động các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

Bình Dương: 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế ở Bình Dương bị buộc cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Cựu bí thư Bến Cát, Bình Dương được cho tại ngoại khi chờ xét xử phúc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên tuyên 10 năm tù giam, trong khi chờ xét xử phúc thẩm được cho tại ngoại.