Theo ghi nhận, đến nay tỉnh Bình Dương đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV2 trong cộng đồng. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh ở trong dân cư và nhà máy.
Đáng chú ý, từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 (đầu năm 2020) đến nay chưa xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng xâm nhập vào nhà máy, xí nghiệp tại Bình Dương. Các doanh nghiệp đông công nhân lao động đã triển khai tương đối tốt hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại chỗ, mà lực lượng nồng cốt chính là công nhân lao động, đây được ví như lá chắn bảo vệ nhà máy.

Công ty Cổ phần Sao Việt (có 4.300 công nhân tại khu công nghiệp Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương) là một trong những doanh nghiệp triển khai sát sao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Ông Nguyễn Bình Yên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sao Việt cho biết, ngay từ đầu năm 2020, công ty đã khởi động hệ thống phòng dịch. Công ty có Phòng Y tế sơ khám, phân loại ban đầu các công nhân có dấu hiệu ho sốt. Tại nhà ăn có vách ngăn, khi ăn ca cũng chia thành nhiều đợt. Công ty cũng thành lập đội tự quản là công nhân lao động, để triển khai các công việc phòng, chống dịch bệnh tại chỗ.
"100% công nhân vào công ty làm việc phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt đầy đủ. Có nước sát khuẩn khắp nơi trong công ty, bàn ăn của công nhân được ngăn bằng vách ngăn. Đặc biệt hàng ngày, khi công nhân ra về hết có một đội phun thuốc khử trùng khắp công ty. Sau đó ghi chép đầy đủ lịch phun hàng ngày"- ông Nguyễn Bình Yên chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Bình Yên, công ty cũng chi bồi dưỡng hỗ trợ thêm cho những công nhân tham Đội tự quản để duy trì việc phòng, chống dịch bệnh đều đặn.
"Tôi thấy việc triển khai phòng, chống dịch của công ty được duy trì tốt, nhất là trong lúc Bình Dương xuất hiện ca mắc COVID-19. Việc này giúp cho công nhân lao động yên tâm sản xuất. Vì vậy sau khi tan ca, mặc dù mệt, tôi vẫn cố gắng tham gia Đội tự quản phòng, chống dịch để phun khử khuẩn trong công ty. Qua đó mong muốn góp sức bảo vệ nhà máy và sức khỏe cộng đồng"- anh Lê Văn Cảnh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ngay từ khi Bình Dương phát hiện dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đơn vị đã có công văn chỉ đạo các công đoàn cơ sở áp dụng ngay các biện pháp mạnh hơn trong phòng, chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hoạt động của nhà máy.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng vận động công nhân có quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết để đảm bảo không bị xáo trộn việc làm sau Tết Nguyên đán.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương cũng đề nghị người lao động nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh, thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Đối với người sử dụng lao động, tổ chức đo thân nhiệt cho NLĐ và khách đến nhà máy làm việc. Thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở.

Bên cạnh đó, các nhà máy trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, mỗi ngày vệ sinh khử khuẩn đối với các tay nắm, thang máy, phòng họp, khu vệ sinh... . Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị đủ khẩu trang ngay khi phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, khó thở...