Theo ghi nhận, đến ngày 19.2, đã có 80% doanh nghiệp ở khu và cụm công nghiệp tại Bình Dương hoạt động trở lại. Tỷ lệ lao động đến nhà máy cũng đạt cao, trên 72% ở các doanh nghiệp đã hoạt động. Do lịch trình di chuyển đầu năm của người lao động phức tạp nên các sở, ngành chức năng, doanh nghiệp triển khai nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh COVD-19.
Ban quản lý Khu công nghiệp Bình Dương gửi công văn khẩn đến tất cả doanh nghiệp yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, không chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu người lao động trong các doanh nghiệp khai báo y tế trung thực. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động là người nước ngoài để phối hợp ngành chức năng theo dõi dịch tễ. Rà soát quản lý chặt người lao động đã từng đi, đến, về từ vùng dịch.
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Kịp thời phát hiện những lao động về từ vùng dịch (nhất là Hải Dương), nắm thông tin và báo cho địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh biết để có phương án xử lý kịp thời.
Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn KCN VSIP (160.000 lao động) cho biết, đến ngày 19.2 đã có 240 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại sau Tết, có 80% lao động đã đến công ty làm việc. Theo kế hoạch, đến thứ 2 tuần sau (22.2), tất cả các doanh nghiệp tại các KCN VSIP ở Bình Dương sẽ hoạt động trở lại.

Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện phun khử trùng công ty, trang bị nước sát khuẩn, đo nhiệt độ, yêu cầu công nhân đo khẩu trang...
Trước Tết nguyên đán, các doanh nghiệp đã yêu cầu công nhân khai báo việc có về quê hay không, khi trở lại các doanh nghiệp tiếp tục yêu cầu công nhân khai báo trung thực lịch trình di chuyển trước khi vào nhà máy làm việc. Trường hợp nào di chuyển từ vùng dịch (đặc biệt là Hải Dương) thì tạm thời cho về nhà và sẽ báo chính quyền địa phương.
Theo bà Đặng Thị Kim Chi, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch để đảm bảo hoạt động của nhà máy và an toàn sức khỏe chung của người lao động.