Bình Dương: Đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, nhiều TƯLĐTT được ký kết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong 5 năm qua hoạt động đối thoại tại doanh nghiệp được các cấp công đoàn thực hiện tốt. Nhiều Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, mang lại lợi ích lớn hơn cho đoàn viên.

Ngày 28.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã có báo cáo kết quả và tham luận nhiều vấn đề để chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Hội Nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT và Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ. Ảnh: Dương Bình

Theo Liên đoàn Lao động Bình Dương, về công tác tuyên truyền, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức được 1.419 lớp tuyên truyền, tập huấn về đối thoại tại nơi làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể cho 17.563 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, chất lượng của đối thoại định kỳ dần được nâng lên.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước và FDI cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại để người lao động tham gia, quyết định và giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi của mình.

Theo đánh giá, ở những doanh nghiệp xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động thì ở đó công tác phối hợp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác đối thoại tại doanh nghiệp được phát huy.

Đến nay, đã có 1.889 doanh nghiệp có công đoàn đã xây dựng quy chế đối thoại, quy chế phối hợp giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Việc tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất đã từng bước đi vào nề nếp với sự tham gia của công đoàn cơ sở và đại diện các tổ sản xuất tập trung vào những vấn đề mà người lao động quan tâm như tiền lương, định mức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn giữa ca,..

Đ
Có 2.063 doanh nghiệp có công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng

Đến cuối năm 2019, có 2.063 doanh nghiệp có công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, tăng 73,9% so với năm 2016; có 1.417 doanh nghiệp tổ chức đối thoại đột xuất, tăng 124,6% so với năm 2016. Số doanh nghiệp có tổ chức Hội nghị người lao động qua 5 năm tăng chậm, có 983 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, tăng 43,4% so với năm 2016.

Song song với hoạt động phối hợp tổ chức đối thọai, hội nghị người lao động, các cấp công đoàn cũng đã tập trung thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, đánh giá phân loại các bản thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, đến nay đã có 1.469 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết và còn hiệu lực, tăng 379 bản thỏa ước so với năm 2016.

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành gỗ. Ảnh: Đình Trọng

Riêng năm 2019, Liên đoàn Lao động Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị vận động doanh nghiệp tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp. Đến nay Bình Dương đã ký kết được 2 thỏa ước lao động tập thể ngành gỗ và ngành dệt may.

Nội dung của những thỏa ước hướng đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn. Qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh phát triển bền vững.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thăm tặng quà cho công nhân khó khăn dịp Tết Trung thu

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương đã đi thăm và trao tặng 2.500 phần quà cho công nhân lao động khó khăn dịp Tết Trung thu.

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương: Thăm tặng quà cho công nhân khó khăn dịp Tết Trung thu

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương đã đi thăm và trao tặng 2.500 phần quà cho công nhân lao động khó khăn dịp Tết Trung thu.

Bình Dương: 800 công nhân sẵn sàng với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tại Bình Dương nhiều câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân được thành lập. Hoạt động của câu lạc bộ hướng đến chia sẽ hỗ trợ những công nhân khó khăn và kết nối công nhân với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.