Bình Dương: Đảm bảo an ninh và an toàn dịch bệnh ở điểm bầu cử đông người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã điều động thêm lực lượng để đảm bảo an ninh và chuẩn bị kỹ càng đảm bảo an toàn dịch bệnh ở các điểm bầu cử đông người lao động.

Ngày 22.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang "tăng tốc" kiểm tra kỹ càng công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ở 9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - cho biết, trong buổi sáng đã đi kiểm tra ở 4 điểm, vừa kiểm tra xong ở huyện Bắc Tân Uyên, đang sang huyện Phú Giáo. Trong ngày, ông Nam sẽ kiểm tra hết 9 huyện, thị xã, thành phố.

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (ngoài cùng bên phải) đi kiểm tra các điểm bầu cử. Ảnh: Dương Bình
Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (ngoài cùng, bên phải) - đi kiểm tra các điểm bầu cử. Ảnh: Dương Bình

Theo ông Trần Văn Nam, việc kiểm tra không báo trước, đến ngẫu nhiên các điểm. Khi phát hiện điểm nào chưa đảm bảo thì góp ý, chỉ đạo luôn với địa phương. Nhìn chung, các điểm bầu cử đều chuẩn bị chu đáo về vị trí, sắp đặt và hướng dẫn làm sao thuận lợi nhất cho người đi bầu cử và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương - cho hay, đang đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử ở các địa bàn đông người lao động. Các địa bàn đông công nhân lao động là Thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Dầu Một, thị xã Tân Uyên và Bến Cát.

Theo ông Minh, ở khu vực đông công nhân, các địa phương linh động trong tổ chức để đảm bảo quyền của người lao động được thực hiện.

Công an tuần tra kiểm soát trật tự ở các địa bàn đông công nhân. Ảnh Công an Bến Cát cung cấp
Công an tuần tra kiểm soát trật tự ở các địa bàn đông công nhân. Ảnh: Công an Bến Cát cung cấp

Về dịch bệnh, mỗi điểm bỏ phiếu đều có phòng bỏ phiếu riêng cho người có nhiệt độ cao. Đồng thời, các điểm bỏ phiếu trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ, khẩu trang. Bên cạnh đó, tỉnh đã yêu cầu công nhân khu công nghiệp thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ.

Về an ninh trật tự, ông Võ Văn Minh cho hay, đã tăng cường các lực lượng phối hợp với nhau thường xuyên tổ chức tuần tra. Các điểm bỏ phiếu đều xây dựng các biện pháp dự phòng nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra, công tác an ninh và dịch bệnh được kiểm soát đảm bảo, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.

Doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân lao động đi bầu cử

Tại Bình Dương, theo thống kê, có 91 doanh nghiệp với 12.000 công nhân vẫn hoạt động sản xuất vào chủ nhật 23.5. Để đảm bảo quyền lợi cho mỗi công nhân, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ đạo Công đoàn trong doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa, thuận lợi cho người lao động tham gia bầu cử.

Công đoàn cấp trên cơ sở đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí cho công nhân làm theo ca, luân phiên các ca. Nếu trường hợp khó khăn trong bố trí luân phiên các ca thì công đoàn sẽ phối hợp với chủ doanh nghiệp làm việc với công nhân, bố trí cho công nhân nghỉ sớm để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác bầu cử.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ý nghĩa 1 tỉ USD thu hút đầu tư của Bình Dương thời đại dịch

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - đợt 1 năm 2021 cho 5 doanh nghiệp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỉ USD. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nền kinh tế nhiều quốc gia lâm nguy, thì những con số từ Bình Dương thật có ý nghĩa.

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

Bình Dương sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, Tổng công ty Becamex IDC thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký hợp tác với Tập đoàn Central Retail Vietnam cùng triển khai đầu tư 35 triệu USD xây dựng Trung tâm Thương mại với tên gọi “GO!” tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Ý nghĩa 1 tỉ USD thu hút đầu tư của Bình Dương thời đại dịch

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - đợt 1 năm 2021 cho 5 doanh nghiệp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỉ USD. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nền kinh tế nhiều quốc gia lâm nguy, thì những con số từ Bình Dương thật có ý nghĩa.

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

Bình Dương sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, Tổng công ty Becamex IDC thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký hợp tác với Tập đoàn Central Retail Vietnam cùng triển khai đầu tư 35 triệu USD xây dựng Trung tâm Thương mại với tên gọi “GO!” tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.