Bình Dương: Công nhân được thể hiện mình qua hội thi tiếng hát

ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LONG |

Tại Bình Dương, sau hơn 1 tháng tranh tài hấp dẫn, Ban tổ chức Hội thi tiếng hát thanh niên công nhân năm 2020 đã chọn được 12 tiết mục vào vòng chung kết.

Đây là sân chơi tinh thần dành riêng cho thanh niên công nhân đang làm việc tại Bình Dương. Tối 18.10, đêm chung kết của hội thi đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương (đóng tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Trong phần thi của mình, các thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn có nội dung ca ngợi tinh thần lao động của công nhân, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.

Kết quả giải nhất thuộc về thí sinh Ngô Văn Thuần – công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam. Giải nhì thuộc về thí sinh Tô Tùng Giang – công ty TNHH Kỷ nghệ gỗ Wanek. Đồng giải ba là tiết mục đơn ca của thí sinh Thái Bảo - công ty TNHH Kỷ nghệ gỗ Wanek và tiết mục song ca Tô Tùng Giang - Thái Bảo. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Sân chơi để thanh niên công nhân được thể hiện mình. Ảnh: Nguyễn Long
Sân chơi để thanh niên công nhân được thể hiện mình. Ảnh: Nguyễn Long

Theo Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương, đây là sân chơi tinh thần cho thanh niên công nhân đang làm việc tại Bình Dương; bên cạnh đó, để xây dựng và phát triển các câu lạc bộ kết nối công nhân vào các hoạt động của cộng đồng.

Cũng trong đêm chung kết hội thi, đồng diễn ra liên hoan nhóm nhảy của câu lạc bộ kết nối và của một số công ty trên địa bàn tỉnh tham dự. Ban tổ chức đã trao các giải thưởng để khích lệ các thanh niên công nhân đến với các sân chơi giải trí tinh thần lành mạnh.

Tô Tùng Giang – công ty TNHH Kỷ nghệ gỗ Wanek chia sẻ, cảm thấy rất vui mừng vì được chọn tham gia vào vòng chung kết của Hội thi. Giang mong muốn Hội thi tiếng hát thanh niên công nhân tiếp tục được duy trì để công nhân trên địa bàn tỉnh có cơ hội thể hiện tài năng ca hát và diễn xuất của bản thân.

Hội thi tiếng hát thanh niên công nhân ở Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Long
ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LONG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 người về từ Nhật Bản, trong đó có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bình Dương quyên góp nhanh 2,3 tỉ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự đã quyên góp nhanh được hơn 2,3 tỉ đồng để ủng hộ miền trung khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ.

Bình Dương: Trao 179 phần quà cho CNLĐ khó khăn ngành dệt may

DƯƠNG BÌNH |

Công đoàn ngành dệt may Bình Dương đã tổ chức ngày hội đoàn viên và trao 179 phần quà hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương tiếp nhận cách ly 353 người có hoàn cảnh đặc biệt về từ Nhật Bản

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận cách ly y tế 353 người về từ Nhật Bản, trong đó có 63 thai phụ và 25 người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bình Dương quyên góp nhanh 2,3 tỉ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tham dự đã quyên góp nhanh được hơn 2,3 tỉ đồng để ủng hộ miền trung khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ.

Bình Dương: Trao 179 phần quà cho CNLĐ khó khăn ngành dệt may

DƯƠNG BÌNH |

Công đoàn ngành dệt may Bình Dương đã tổ chức ngày hội đoàn viên và trao 179 phần quà hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn.