Bình Dương: Công đoàn và DN cố gắng không để tai nạn lao động xảy ra

ĐÌNH TRỌNG |

Thăm doanh nghiệp và người lao động, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến công tác an toàn, cố gắng không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Ngày 16.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong Tháng công nhân, đơn vị triển khai nhiều đợt thăm, động viên người lao động tại các doanh nghiệp. Gần đây nhất, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đến thăm Công ty TNHH Onamba (Khu công nghiệp, VSIP 2).

Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi trao đổi với đại diện doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các công nhân về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Onamba cho biết, năm 2018, ở công ty xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc, công nhân Võ Trung Tính bị chiếc xe nâng ép vào người dẫn đến tỉ lệ thương tật lên tới 72%.

Sau tai nạn này, công ty đã chú trọng hơn đến công tác an toàn, thực hiện nghiêm các quy định, áp dụng nhiều biện pháp an toàn trong sản xuất.

Công đoàn cơ sở và đồng nghiệp cũng quan tâm động viên anh Võ Trung Tính. Hiện anh Tính đã lấy lại được niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Công ty cũng bố trí cho anh làm công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tình hình sức khỏe để anh có thêm thu nhập.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đã thăm hỏi, động viên và trao phần quà trị giá 1 triệu đồng cho công nhân Võ Trung Tính.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết: “Phần quà tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng, sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, của tổ chức công đoàn tỉnh gửi đến anh chị em công nhân lao động. Mong anh chị em tiếp tục cố gắng, vươn lên để vượt qua mất mát và những khó khăn trong cuộc sống".

Qua đây, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng mong rằng các công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu để các doanh nghiệp, người lao động quan tâm hơn đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, quan tâm hơn đến công tác an toàn, cố gắng không để tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền, CĐ, DN Bình Dương chủ động, quyết liệt phòng, chống COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương cho tới thời điểm này chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, là tỉnh phát triển công nghiệp, Bình Dương đang thực hiện nhiều giải pháp mạnh tay, doanh nghiệp chủ động phòng dịch COVID-19 để bảo vệ hoạt động sản xuất, sức khỏe của người dân cũng như người lao động.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy nối nhau trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Chính quyền, CĐ, DN Bình Dương chủ động, quyết liệt phòng, chống COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương cho tới thời điểm này chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, là tỉnh phát triển công nghiệp, Bình Dương đang thực hiện nhiều giải pháp mạnh tay, doanh nghiệp chủ động phòng dịch COVID-19 để bảo vệ hoạt động sản xuất, sức khỏe của người dân cũng như người lao động.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy nối nhau trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.