Bình Dương: Công đoàn phát động thi đua sáng tạo làm lợi cho cả DN và NLĐ

DƯƠNG BÌNH-QUỲNH THANH |

Phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” do Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương phát động được đoàn viên hưởng ứng với nhiều sáng kiến làm lợi kinh tế cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Đây là công đoàn cấp trên cơ sở, quản lý nhiều công đoàn cơ sở có 150.000 đoàn viên ở Bình Dương.

Trong giai đoạn 2015-2020, Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương phát động phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”. Kết quả đã có trên 1.000 công trình, đề tài thành phẩm sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được ứng dụng thực tiễn đem lại lợi ích kinh tế trên 500 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Có 7 đề tài được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen lao động giỏi, lao động sáng tạo, 60 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 299 gương điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao tặng. Ngoài ra, có 1.304 cá nhân được Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương biểu dương.

Gần đây, nổi bật là sáng kiến của anh Vũ Nam Hưng-Chủ nhiệm quản lý sản xuất Công ty TNHH Toung Loong (KCN Việt Hương) về “Thay thế lò hơi sử dụng nguyên liệu dầu thành nguyên liệu củi gỗ”. Mỗi năm sáng kiến này tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 90 triệu đồng, đảm bảo an toàn hơn khi thao tác máy.

Tại Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An), chị  Lưu Thị Loan-Trưởng bộ phận sản xuất đã cải tiến kỹ thuật “Thiết kế lại 1 cữ thành 2 cữ cho máy in nhãn” đã tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp hơn 210 triệu đồng mỗi năm.

Bà Mai Thanh Thảo-Chủ tịch CĐ các KCN Bình Dương trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quỳnh Thanh
Bà Mai Thanh Thảo-Chủ tịch Công đoàn các KCN Bình Dương trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quỳnh Thanh

Ở Công ty TNHH Asama Việt Nam (KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An), anh Đinh Sỹ Nhân làm Quản đốc xưởng hàn đã có sáng kiến “Thay đổi đầu khuôn tạo ren phần cơ sang tự động hóa”, đã tiết kiệm cho doanh nghiệp trên 1 tỷ đồng mỗi năm, và tăng độ an toàn khi thao tác máy.

Bà Mai Thanh Thảo-Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương, cho biết, phong trào thi đua đã động viên đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhiều sáng kiến được đưa vào ứng dụng trong sản xuất, giảm chi phí quản lý, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các sáng kiến của người lao động đã mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, bản thân người lao động cũng được tăng lương và nâng cao vị trí trong doanh nghiệp.

DƯƠNG BÌNH-QUỲNH THANH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Dương: NLĐ thất nghiệp tăng nhưng nhiều DN vẫn gặp khó khi tuyển dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhưng một số doanh nghiệp vẫn than khó tuyển lao động và phải kéo dài thời gian tuyển dụng.

14.000 người lao động tại Bình Dương chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã chi trả xong hỗ trợ gói 62.000 tỉ cho người có công, người nghèo. Tuy nhiên vẫn còn 14.000 người lao động nhóm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương vẫn đang chờ nhận hỗ trợ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bình Dương: Xe ben lộng hành, tông xe công an để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn xe ben ở Bình Dương vào khu khai thác và vận chuyển đất mặt trái phép bị công an truy đuối. Một xe ben táo tợn tông thẳng vào xe công an để hòng chạy thoát.

Bình Dương: NLĐ thất nghiệp tăng nhưng nhiều DN vẫn gặp khó khi tuyển dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhưng một số doanh nghiệp vẫn than khó tuyển lao động và phải kéo dài thời gian tuyển dụng.

14.000 người lao động tại Bình Dương chờ nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã chi trả xong hỗ trợ gói 62.000 tỉ cho người có công, người nghèo. Tuy nhiên vẫn còn 14.000 người lao động nhóm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương vẫn đang chờ nhận hỗ trợ.