Bình Dương: Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 26.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có báo cáo kết quả thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã triển khai chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động rà soát tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chỉ trong một thời gian, danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách theo nghị quyết 42/QĐ-CP của Chính phủ được tập hợp.

Tổ chức công đoàn đã xét chọn, thẩm tra hồ sơ đủ điều kiện hưởng mức hỗ trợ theo quyết định 643/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả, đến nay, công đoàn cấp trên cơ sở đã chi hỗ trợ cho 4.000 đoàn viên và 5 công nhân lao động với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Trao vốn vay hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Ảnh: Khánh Phong
Trao vốn vay hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Ảnh: Khánh Phong

Bên cạnh đó hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn vay từ nguồn vốn tích lũy công đoàn thông qua tổ chức tài chính vi mô CEP. Đến nay qua thống kê, có 1.815 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 49 doanh nghiệp nộp đơn xin vay vốn với số tiền hơn 9 tỉ đồng. Hiện đã có 737 trường hợp được vay với tổng số tiền 3 tỉ 685 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn trực tiếp thăm hỏi, động viên 187 trường hợp lao động có hoàn cảnh bản thân và gia đình gặp nhiều khó khăn với số tiền 1,47 tỉ đồng. Đây là nguồn chia sẻ được trích từ Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát bệnh viện công bỏ không

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng Nhân dân Bình Dương đang tiến hành giám sát các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có bệnh viện công bỏ không.

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Bình Dương: Triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Năm nay, Liên đoàn Lao động Bình Dương sẽ phối hợp cùng với Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động. Trong đó tập trung chăm lo cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐND tỉnh Bình Dương giám sát bệnh viện công bỏ không

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng Nhân dân Bình Dương đang tiến hành giám sát các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có bệnh viện công bỏ không.

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Bình Dương: Triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Năm nay, Liên đoàn Lao động Bình Dương sẽ phối hợp cùng với Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động. Trong đó tập trung chăm lo cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.